Bình yên vùng cao Krông Pa

Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ của Phú Yên gần 70km, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa là cửa ngõ phía Tây tỉnh Phú Yên trên huyết mạch giao thông quốc lộ 25, nối liền với xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Xã vùng cao này hiện có 988 hộ gia đình gồm 4.394 người dân cư trú ở 6 buôn và 1 thôn, trong đó gần 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số, 90% gia đình sinh sống bằng nghề sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi.

Đã từ lâu, xã Krông Pa được xác định là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; các đối tượng phản động lưu vong mưu toan tiếp cận, lợi dụng tôn giáo và dân tộc để dụ dỗ, kích động chống phá các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chia rẽ đoàn kết các dân tộc. Trong khi đó trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của nhiều người dân còn hạn chế, nên tình trạng tụ tập rượu bia đến nửa đêm, mờ sáng dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, thanh, thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, rồ ga, đánh võng lạng lách thường phát sinh; một số đối tượng ở nơi khác đến vùng cao này để đánh bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích…

Công an, dân phòng xã Krông Pa trên đường tuần tra.

Đại úy Nguyễn Lưu Nguyên, Trưởng Công an xã Krông Pa chia sẻ, khi Công an huyện Sơn Hòa triển khai đề án đưa Công an chính quy về cơ sở từ cuối năm 2019, anh cùng 4 đồng đội lần lượt khoác ba lô về nơi này. Dù vấp phải rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Công an Krông Pa đã chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường bám sát buôn làng, nắm bắt tình hình để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến ANTT, phối hợp chính quyền và đoàn thể chú trọng nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở không để dẫn đến khiếu kiện phức tạp, kéo dài hoặc phát sinh phạm pháp hình sự. Luôn xác định thế trận lòng dân là điểm tựa vững chắc nên Công an xã Krông Pa thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả 2 mô hình "Phối hợp bảo đảm ANTT hai xã Krông Pa - Chư Ngọc", "Già làng - người có uy tín đảm bảo ANTT". Bên cạnh đó, 9 Công an viên bán chuyên trách cùng 7 ban bảo vệ thôn, xóm; 7 đội dân phòng gồm 105 thành viên tham gia cũng được huy động hiệu quả trong công tác bảo vệ ANTT ở địa phương. Nhờ vận dụng linh hoạt các biện pháp nêu trên nên an ninh chính trị ở xã Krông Pa luôn bảo đảm ổn định, không có phần tử phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động FULRO, Tin Lành Đêga, Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. 4 năm qua không xảy ra trọng án, 2 năm (2020-2021) chỉ xảy ra 2 vụ cố ý gây thương tích ít nghiêm trọng, trong năm 2022 và 10 tháng đầu năm 2023 không xảy ra phạm pháp hình sự, trong 10 tháng qua chỉ xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật gồm 6 đối tượng, giảm 2 vụ gồm 14 đối tượng so với năm ngoái. Công an xã Krông Pa huy động 258 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân phòng, bảo vệ thông xóm thực hiện hơn 120 ca tuần tra, qua đó phát hiện, ngăn chặn, đẩy đuổi 45 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập nửa đêm có nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện ông Ksor Y Tông xây dựng cơ sở tôn giáo trái pháp luật; vận động thu hồi 1 khẩu súng hơi do ông Ksor Y Lý tàng trữ trái phép.

Một trong những cách làm năng động đã được Công an xã Krông Pa thực hiện hiệu quả trong thời gian qua là mỗi tháng đều phối hợp Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn - buôn và Công an viên phụ trách địa bàn tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác, phối hợp Công an đấu tranh phòng, chống bằng nhiều biện pháp; tham mưu cho cấp ủy và chính quyền tuyên truyền sâu rộng đến từng buôn làng về án lệ 47/2021/AL ban hành theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án TAND Tối cao về xác định tội danh giết người đối với những trường hợp sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vùng trọng yếu trên cơ thể người…

Nói về kết quả đẩy lùi, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Krông Pa, Đại úy Nguyễn Lưu Nguyên nhớ lại, khi Công an chính quy về xã gần một tháng thì xảy ra vụ nghị kỵ "cầm đồ thuốc độc" chỉ vì Y Sơn lâm bệnh, người thân tìm thầy bốc thuốc nhưng bệnh thêm nặng. Nghi ngờ Y Tai tung chiêu "cầm đồ thuốc độc" trong bữa nhậu trước đó vài tháng nên hai bên mâu thuẫn gay gắt, dòng họ Y Sơn rước "thầy" về làng cúng bái để hai bên cử người ra suối lặn nước, người nào ngoi đầu lên trước thì bên đó là kẻ xấu, phải nộp phạt rượu, bò, heo, gà và bị đẩy đuổi ra khỏi làng. Đại úy Nguyên cùng đồng đội bám buôn Thu, suốt đêm ngồi bên bếp lửa trong nhà sàn thuyết phục già làng phối hợp ngăn chặn. Thế nhưng bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Y Sơn qua đời sau khi đưa đến bệnh viện điều trị một tuần. Công an xã phải vượt chặng đường hơn 70km đến bệnh viện sao chép hồ sơ bệnh án để giải thích cho dòng họ hai bên biết Y Sơn lâm bệnh xuất huyết tiêu hóa, sốt rét và xơ gan. Thêm nhiều ngày đêm kiên trì vận động, giải thích mềm dẻo, kết cục dòng họ hai bên không còn nghi kỵ và từ bỏ thách thức lặn nước. Cũng từ đó, "nghi kỵ cầm đồ thuốc độc" đã được đẩy lùi ra khỏi đời sống trong các buôn làng ở xã Krông Pa. Ông Kpă Thinh, Bí thư Đảng ủy xã Krông Pa chia sẻ, từ khi đội ngũ Công an chính quy về xã, ANTT ở địa phương thật sự chuyển biến tích cực, đảm bảo ổn định. Công an xã Krông Pa là Đơn vị Quyết thắng, 3 năm liền (2020-2022) phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen. Diện mạo kinh tế - xã hội vùng cao Krông Pa thật sự đổi mới và phát triển, trong đó có sự nỗ lực tích cực của đội ngũ Công an bảo đảm ổn định ANTT...

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/binh-yen-vung-cao-krong-pa-i712221/