Bình yên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Suối Trai

Suối Trai là 1 trong 7 xã đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi Sơn Hòa với 558 hộ dân, 2.579 nhân khẩu, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua cuộc sống người dân ở vùng đất này vẫn luôn bình yên nhờ những nỗ lực bảo đảm ổn định an ninh trật tự (ANTT) của đội ngũ công an cơ sở.

Công an xã Suối Trai trao đổi nhiệm vụ trước khi tuần tra. Ảnh: HỮU TOÀN

Công an chính quy về xã

Đưa chúng tôi đi qua những con đường bê tông được đầu tư xây dựng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trung tá La Thủy Bình, Trưởng Công an xã Suối Trai cho biết: Địa bàn xã Suối Trai tiếp giáp với 3 xã Ea Lâm, Ea Bá và Đức Bình Tây của huyện Sông Hinh. Nơi đây không chỉ có sông, suối, núi rừng, ruộng rẫy, mà còn có những triền đồi uốn lượn vòng cung ôm lấy phần lớn hồ chứa nước của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, một công trình thủy điện lớn nhất ở Phú Yên.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động về xã Suối Trai từ năm 2020 đến nay đều là đảng viên, có trình độ đại học, trong số này có 4 cán bộ là người DTTS.

Trung tá La Thủy Bình có nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Sơn Hòa nên anh không chỉ thông thạo địa bàn, phong tục tập quán ở các buôn làng, mà còn có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, bảo đảm an ninh miền núi, vùng đồng bào DTTS.

Những tháng đầu tiên tiếp nhận địa bàn, trung tá La Thủy Bình cùng đồng đội củng cố, sắp xếp mỗi thôn 1 đội dân phòng (10 người), 1 ban bảo vệ thôn xóm (8 người) và 2 công an viên bán chuyên trách để giám sát địa bàn, tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên các tuyến giao thông, thôn xóm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an xã Suối Trai luôn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình ANTT “Camera an ninh”, “Tự phòng, tự quản”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Xác định người dân là điểm tựa vững chắc trong hoạt động bảo vệ ANTT, Công an xã Suối Trai phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn cơ sở nắm chắc tình hình; thường xuyên cảnh báo cho người dân những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ANTT, những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống thường nhật ở mỗi thôn xóm để chủ động xử lý hoặc phối hợp chính quyền, đoàn thể giải quyết sớm từ cơ sở…

Nhờ những nỗ lực nói trên, trong 4 năm qua, mỗi năm người dân cung cấp 45-60 nguồn tin, hỗ trợ công an chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Kể từ khi công an chính quy về cơ sở, địa bàn xã Suối Trai chỉ xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự đã khởi tố, 9 vụ vi phạm pháp luật đã xử lý hành chính, 95% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đã được hòa giải.

Cụ thể thời gian gần đây là vụ tranh chấp hợp đồng thuê đất trồng trọt trên rẫy giữa hai người dân ở thôn Thống Nhất, các đương sự chưa có đơn kiến nghị nhưng Công an xã Suối Trai kịp thời phát hiện, chủ động tham mưu và phối hợp hòa giải ổn thỏa.

Năm 2023, công an xã huy động 630 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp dân quân, dân phòng và ban bảo vệ thôn xóm triển khai 310 ca tuần tra, giải tán 61 nhóm thanh thiếu niên tụ tập có nguy cơ gây rối trật tự, đánh nhau; truy thu 2 khẩu súng hơi, 1 linh kiện ống nhòm, 2 hộp đạn chì; kịp thời truy chặn 2 ô tô tải, máy cày vận chuyển gốc cây cảnh bằng lăng trái phép; phối hợp tìm kiếm 2 người dân đi đánh cá bị đuối nước ở hồ chứa nước Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ…

“Tình hình ANTT được bảo đảm sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, mỗi năm Đảng ủy xã Suối Trai đều có nghị quyết chuyên đề về ANTT để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đội ngũ công an từ chính quy đến bán chuyên trách và các tổ chức làm công tác ANTT ở cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao nên cuộc sống người dân ngày càng bình yên”, ông Sô Đa, Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai cho biết thêm.

Đến nay, xã Suối Trai vẫn còn nhiều hộ nghèo, nhưng điều đáng mừng là người dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới, phát triển của Đảng, Nhà nước, hàng chục năm qua địa bàn xã này nói riêng và huyện Sơn Hòa nói chung không có tà đạo, “đạo lạ”, không có đối tượng lợi dụng tôn giáo và dân tộc kích động chống phá, chia rẽ đoàn kết… Chính vì vậy, giữa tháng 11/2023, Suối Trai là địa phương vinh hạnh đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư tại thôn Xây Dựng.

Thượng tá Trn Thành S, Trưởng Công an huyn Sơn Hòa

HU TOÀN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/164/311867/binh-yen-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-suoi-trai.html