Bitcoin trở lại, phá kỷ lục từ trước đến nay

Ba năm sau mức tăng kỷ lục, giá Bitcoin – đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới lại tiếp tục lập đỉnh mới.Theo số liệu của Coindesk, trong phiên giao dịch ngày 30-11, giá mỗi đồng Bitcoin lên mức 19.850,1 đô la, cao hơn mức giá kỷ lục thiết lập trước đó vào tháng 12-2017.

 Ảnh minh họa: Getty Images

Ảnh minh họa: Getty Images

Tính đến 6 giờ sáng ngày 1-12, đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới về mức giá 19.450 đô la/đồng, tăng 6,8% so với ngày hôm qua, và tăng hơn 168% kể từ đầu năm cho đến nay.

Còn thống kê của Coinmarketcap cho thấy, giá trị vốn hóa của đồng Bitcoin đã lên tới mức gần 361 tỉ đô la, vượt mức kỷ lục so với đỉnh năm 2017 là gần 328 tỉ đô la.

Tiền mã hóa Bitcoin thiết lập mức giá kỷ lục mới trên thị trường. Nguồn: Bloomberg.

Theo Zac Prince, Giám đốc điều hành của Công ty BlockFi, dẫn lại từ Coindesk, động lực cho đợt tăng giá này không chỉ đến từ dòng vốn của các tổ chức mà còn cả các nhà đầu tư cá nhân. “Số dư trên tài khoản bán lẻ của chúng tôi đã tăng hơn 25% trong 30 ngày qua, so với chỉ dưới 10% đối với tổ chức”, Zac cho biết.

Năm 2020 được xem là năm trở lại ấn tượng của Bitcoin, trong đó các chuyên gia đều cho rằng lý do tăng giá đáng kể là vì ngân hàng trung ương các nước đẩy lãi suất toàn cầu xuống mức thấp kỷ lục, cộng thêm sự tác động bất thường của dịch bệnh Covid-19, thúc đẩy nhu cầu gia tăng tìm kiếm tài sản trú ẩn.

Thêm nữa, các định chế tài chính lớn trên thế giới cũng đang dần đón nhận đồng tiền mã hóa này trong năm nay. Điển hình như Fidelity Investments mở một quỹ đầu tư Bitcoin vào mùa hè vừa qua. Vào tháng 10, PayPal đã thông báo kế hoạch triển khai hoạt động mua bán đồng Bitcoin trên tài khoản Paypal của khách hàng. Trước đó, MicroStrategy và Square tham gia vào thị trường mua bán đồng tiền này.

Các nhà quản lý quỹ nổi tiếng cũng xem Bitcoin như “hầm trú ẩn”, thể hiện quan điểm cởi mở hơn, chẳng hạn như Paul Tudor Jones và Stanley Druckenmiller, đều là những nhà đầu tư nổi tiếng và quản lý quỹ phòng hộ có quy mô lớn.

Chia sẻ trên tờ Bloomberg, Guy Hirsch, Giám đốc điều hành sàn giao dịch eToro (Mỹ), đánh giá “thời khắc của Bitcoin đã đến” khi nhận định về sự tham gia của các tổ chức. Còn Matt Maley, Trưởng chiến lược gia thị trường tại Miller Tabak, cho biết đồng Bitcoin có thể đạt mức cao nhất là 22.000 đô la. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy đồng tiền này ở vùng “quá mua”, tức có thể giảm nhanh chóng bất kỳ lúc nào, nhưng “khó có khả năng sụt giảm như năm 2018”.

Trước đó, Bitcoin lên mức giá kỷ lục vào cuối năm 2017 trong tâm lý hưng phấn cực độ của thị trường. Tuy nhiên, sau “cơn sốt” khi đó, Bitcoin bắt đầu lao dốc vào năm 2018 với mức giảm lên đến 70%, có thời điểm về giá trên 4.600 đô la/đồng.

Trong năm 2019, đồng Bitcoin tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, nhưng sau đó nằm trong xu hướng giảm dần. Tính đến cuối năm 2019, giá Bitcoin ở quanh mức 7.300 đô la/đồng.

Trên thế giới, dù đang dần được thừa nhận là một loại tài sản trên thị trường, nhưng đồng Bitcoin nói riêng và những đồng tiền mã hóa khác vẫn còn những rủi ro liên quan như lừa đảo, rửa tiền và các hoạt động phi pháp.

Dũng Nguyễn

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/td/311236/bitcoin-tro-lai-pha-ky-luc-tu-truoc-den-nay.html