Black Pink là nhóm Kpop đầu tiên diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella

Black Pink và Hyukoh là những nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất tham gia lễ hội âm nhạc Coachella tại California (Mỹ).

Ban tổ chức Coachella Valley Music and Arts Festival (Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Valley Coachella) vừa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia. Coachella năm nay. Bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Ariana Grande, Khalid, Z, Diplo,… Black Pink và Hyukoh là những nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất tham gia sự kiện. Họ cũng là những đại diện đầu tiên của Kpop có mặt trong lễ hội âm nhạc nổi tiếng này.

Coachella được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, sau đó diễn ra thường niên tại California, Mỹ. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Từ 2013 đến 2015, Coachella liên tiếp lập kỷ lục về số người tham dự và tổng doanh thu. Năm 2017, lễ hội có sự tham gia của 250.000 người và thu về 114,6 triệu USD. Năm nay, sự kiện được diễn ra từ 12/1 đến 21/1 tại Indio, California.

Black Pink lần đầu biểu diễn tại sự kiện âm nhạc được người hâm mộ thế giới mong chờ.

Black Pink lần đầu biểu diễn tại sự kiện âm nhạc được người hâm mộ thế giới mong chờ.

Sự kiện sôi động và đa dạng với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, bao gồm rock, indie, hip hop hay nhạc dance, điện tử,… Ngoài âm nhạc, ban tổ chức còn sắp xếp những quầy ăn, trò chơi và bày bán nhiều mặt hàng khác.

Việc được biểu diễn trong sự kiện với Black Pink và Hyukoh là vinh dự to lớn. Đây cũng là cơ hội giúp nhóm nhạc của YG mở rộng con đường Mỹ tiến, dù thời gian qua nhóm vướng tai tiếng liên quan đến chuyện hẹn hò của Jennie.

Dispatch công khai hình hẹn hò của Jennie và thành viên nhóm nhạc EXO: Kai.

Ngày 1/1, tờ Dispatch công khai hình hẹn hò tại công viên vào buổi tối muộn của Jennie và thành viên nhóm nhạc EXO: Kai. Sau đó, hai công ty quản lý lên tiếng thừa nhận. Việc nữ ca sĩ nhóm Black Pink hẹn hò chỉ sau hơn 2 năm ra mắt khiến người hâm mộ tức giận. Họ thậm chí phá nát album của Black Pink để bày tỏ thái độ không hài lòng. Suốt cuối năm 2018, Jennie liên tiếp bị chỉ trích vì thái độ lười nhác, hời hợt khi biểu diễn trên sân khấu.

Về phía Hyukoh, đây là ban nhạc indie nổi tiếng của Hàn Quốc với 4 thành viên đều sinh năm 1993. Kể từ khi ra mắt năm 2014, Hyukoh có một lượng fan ổn định và được công chúng đón nhận với âm nhạc khác biệt, có cá tính riêng.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/black-pink-la-nhom-kpop-dau-tien-dien-tai-le-hoi-am-nhac-coachella-post905769.html