Black Pink thông báo comeback 'cứu' YG trước thiệt hại vì scandal của Seungri

Nếu theo đúng kế hoạch, Black Pink sẽ trở lại vào cuối tháng 3 giữa bão scandal của Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang.

Ngày 18/3, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Black Pink sẽ comeback vào cuối tháng 3. Các cô gái của YG sẽ tiến hành quay MV trong tuần này để kịp tiến độ cho màn tái xuất.

4 cô nàng nhà YG sắp trở lại với sản phẩm âm nhạc mới.

Đây là lần trở lại đầu tiên của các cô nàng sau đại thắng của Ddu-du Ddu-du 9 tháng trước đó. Sau màn comeback tháng 3, Black Pink sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ) vào tháng 4 và khởi động tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ với địa điểm đầu tiên là Los Angeles vào 17/4.

Bên cạnh đó, Rosé sẽ debut solo ngay sau khi world tour của cả nhóm kết thúc. Đây được cho là tia hi vọng giúp giá cổ phiếu của công ty khởi sắc trở lại, giữ chân các nhà đầu tư cân không "rút chân" khỏi công ty.

Trong lần trở lại này, Black Pink vẫn sẽ chỉ tung ra mini album chứ không phải là full album. CEO Yang Hyun Suk thể hiện sự tự tin của mình về màn trở lại sắp tới của con gái cưng nhà mình bằng lời khẳng định: "Black Pink sẽ quay lại với một mini album với rất nhiều ca khúc mới tuyệt vời. Tôi nghĩ mọi người ai cũng sẽ háo hức chờ đợi mấy đứa đấy."

Hiện tại dù YG Entertainment chưa đưa ra phản hồi chính thức nhưng với thông tin trên, nhưng nhiều Blinks cũng đã tạm yên tâm vì Black Pink sẽ được trở lại sau thời gian vắng bóng. Tuy vậy, không ít người hâm mộ vẫn tỏ ý băn khoăn liệu nhóm có được phát hành sản phẩm âm nhạc mới đúng hạn hay không vì YG Entertainment đã nhiều lần "chơi chiêu" thông báo cho nghệ sĩ comeback nhưng sau cùng vẫn "biệt tăm".

Black Pink hiện giờ chính là niềm tin duy nhất của YG Entertainment sau hàng loạt thua lỗ trong thời gian qua vì scandal chấn động làng giải trí của Seungri. Scandal của Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang đã khiến cổ phiếu của công ty đã giảm 14% chỉ trong vòng 1 ngày và 25% sau cả chuỗi bê bối.

Với con số này, YG đã "bay" mất 105 tỷ won, tương đương 1 phần 7 của tổng giá trị vốn hóa. Chủ tịch Yang Hyun Suk đang đối mặt với sự phản đối từ cổ đông công ty vì sai sót trong quản lý nghệ sĩ và xử lý truyền thông khiến các nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/black-pink-thong-bao-comeback-cuu-yg-truoc-thiet-hai-vi-scandal-cua-seungri-67670.html