BlackBerry sẽ trở lại thị trường điện thoại thông minh với sản phẩm 5G và bàn phím vật lý

Sau một thời gian bị cho là bên bờ vực xóa sổ do không thể cạnh tranh với Apple, Google và các đối thủ mạnh từ Trung Quốc trong lĩnh vực điện thoại thông minh, BlackBerry bất ngờ công bố kế hoạch tái xuất thông qua quan hệ đối tác mới.

Thông báo lần này được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận hợp tác sản xuất điện thoại thông minh giữa BlackBerry và Tập đoàn điện tử TCL của Trung Quốc sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 8 này. Theo đó, TCL sẽ không tiếp tục tham gia thiết kế, sản xuất hoặc bán điện thoại của BlackBerry.

Như vậy, việc chuyển sang đối tác mới hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới đối với các sản phẩm “dâu đen” lừng danh một thời.

Theo thông báo, Công ty OnwardMobility có trụ sở tại bang Texas (Mỹ) sẽ liên kết với FIH - công ty con của Tập đoàn công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) Foxconn, để thiết kế và sản xuất điện thoại thông minh BlackBerry sử dụng hệ điều hành Android của Google.

Chiếc máy đầu tay của liên minh mới sẽ hỗ trợ kết nối mạng 5G và nhắm tới việc cạnh tranh ở phân khúc tầm trung. Điều này đồng nghĩa rằng các tính năng thời thượng như máy ảnh độ phân giải siêu cao hay cấu hình “khủng” sẽ không hiện diện.

Đáng chú ý, Giám đốc điều hành của Onward Mobility Peter Franklin còn cho biết, điện thoại BlackBerry mới sẽ được trang bị bàn phím vật lý. Máy mới cũng sẽ có tính năng bảo mật cao mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Cũng theo ông Franklin, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của BlackBerry trên thị trường smartphone hướng đến nhóm khách hàng làm việc từ xa đang ngày càng gia tăng.

Dự kiến, điện thoại “mới” của BlackBerry sẽ trình làng trước tiên tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ trong nửa đầu năm 2021.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/976455/blackberry-se-tro-lai-thi-truong-dien-thoai-thong-minh-voi-san-pham-5g-va-ban-phim-vat-ly