BLACKPINK nhận Huân chương nước Anh và những đặc quyền của Rosé

Công chúng quan tâm đến việc nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink vừa nhận được huân chương từ vua Charles sẽ được hưởng những đặc quyền gì?

Mới đây, nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink khiến người hâm mộ tự hào khi tham dự các hoạt động tại Cung điện Buckingham và nhận được đãi ngộ đặc biệt từ Vua Charles III. Vua Charles còn đặc biệt phong cho các thành viên Roseanne Park (Rosé), Jennie Kim, Jisoo Kim và Lalisa Manoban (Lisa) của nhóm danh hiệu "Thành viên danh dự của Huân chương Đế quốc Anh (MBE)" để ghi nhận vai trò của ban nhạc với tư cách là Đại sứ Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow 2021, trong một buổi lễ có sự tham gia của cả Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân.

Huân chương MBE mà 4 thành viên BlackPink nhận được là huân chương đứng thứ 3 trong hệ thống huân chương danh dự của Vương quốc Anh (không bao gồm tước hiệu Hiệp sĩ quý bà), đứng sau huân chương CBE - Chỉ huy đế quốc Anh và OBE - Sĩ quan Đế quốc Anh.

4 thành viên nhận huân chương trình vua Charles.

Được biết, Huân chương MBE thường được trao tặng cho những người có thành tích hoặc cống hiến xuất sắc và có tác động đáng kể, lâu dài đến cộng đồng.

Dù cùng nhận Huân chương MBE nhưng đặc quyền của Rosé lại khác hẳn những thành viên còn lại.

BlackPink lộng lẫy trong váy dạ hội.

Trong yến tiệc do Vua Charles tổ chức tại Cung điện Buckingham, bốn thành viên BLACKPINK đã được trao Huân chương Thành viên danh dự của MBE (Huân chương nước Anh). Tuy nhiên, với việc Rosé mang hai quốc tịch Hàn Quốc và New Zealand, ngôi sao nữ lại có nhiều đặc quyền hơn hẳn so với ba thành viên còn lại.

Cụ thể, Jisoo, Jennie và Lisa nhận Huân chương với tư cách thành viên danh dự của Anh. Vì mang quốc tịch nước ngoài, Huân chương của họ thực tế là sự công nhận mang tính biểu tượng, không có những đặc quyền đầy đủ.

Tuy nhiên, với Rosé, cô được nhận toàn bộ những vinh dự và đặc quyền của Huân chương này. Đầu tiên, cô có thể sử dụng danh xưng Roseanne Park MBE một cách chính thức. Ngoài ra, Rosé cũng là thành viên duy nhất của BLACKPINK có cơ hội được phong Hiệp sĩ và kết hôn bên trong Nhà thờ St.Paul. Thậm chí, những đứa con trong tương lai của cô cũng có thể có đặc quyền này.

Nhà thờ St.Paul là một địa điểm lịch sử và là nơi tổ chức hôn lễ của Vua Charles III (thời điểm đó là Hoàng tử) với Công nương Diana. Việc "bông hồng BLACKPINK" có quyền lợi tổ chức đám cưới tại đây khiến những người hâm mộ vô cùng háo hức và tự hào.

T.Lâm (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/blackpink-nhan-huan-chuong-nuoc-anh-va-nhung-dac-quyen-cua-rose-a637607.html