BlackPink và dàn sao Hàn là đại sứ thương hiệu thời trang nổi tiếng

Nhóm BTS mới đây trở thành gương mặt đại diện toàn cầu cho nhà mốt Louis Vuitton.

BTS chính thức giữ vị trí đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton. Theo Her World, Virgil Abloh - giám đốc sáng tạo của nhà mốt Pháp - bày tỏ: "Tôi rất vui vì BTS gia nhập Louis Vuitton. Tôi mong chờ màn hợp tác này sẽ đem đến hình ảnh mới mẻ cho thương hiệu: Sự giao thoa giữa sang trọng và văn hóa đương đại. Tôi nóng lòng được chia sẻ các dự án chúng tôi đang thực hiện". Ảnh: Vogue France.

Lisa (BlackPink) là gương mặt được các thương hiệu xa xỉ ưu ái. Cô không chỉ được hãng trang sức cao cấp Bvlgari công nhận như đại sứ. CELINE cũng nhanh chóng nhận ra tầm ảnh hưởng của nữ thần tượng gốc Thái Lan và trao cho cô vị trí đại sứ toàn cầu. Mỗi lần xuất hiện trên tạp chí hay sự kiện thời trang trong trang phục đến từ nhà mốt Pháp, Lisa đều gây chú ý. Ảnh: CELINE.

Không chỉ Lisa, Jennie (BlackPink) cũng được nhãn hiệu xa xỉ "chọn mặt gửi vàng". Phong cách của mỹ nhân nhà YG rất phù hợp với Chanel. Cô thậm chí có biệt danh là "cây Chanel sống". Trước khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu, Jennie ký hợp đồng đại diện mảng làm đẹp cho nhãn hàng sang chảnh đến từ Pháp. Ảnh: @jennierubyjane.

Jisoo (BlackPink) có những bước đi chậm rãi và ổn định cùng Dior. Vào tháng 3, cô chính thức nắm giữ vị trí đại sứ thương hiệu mảng thời trang lẫn làm đẹp của Dior sau khoảng thời gian dài hợp tác. Sự ưu ái nhà mốt Pháp dành cho nữ thần tượng thể hiện qua những trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng, nhiều món quà được trang trí theo tên... Ảnh: Sooyaa__.

Tháng 6/2020, Rosé (BlackPink) tiết lộ trên tạp chí Elle Korea về sự hợp tác với Saint Laurent. Mỹ nhân nhà YG chia sẻ rằng được trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu Pháp là việc khó tin. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Thu 2020 của hãng. Không dừng ở đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng trang sức Tiffany and Co. Ảnh: Roses_are_rosie.

G-Dragon (Big Bang) là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên "bắt tay" với Chanel. Từ năm 2017, anh đã được công nhận là đại sứ thương hiệu của nhà mốt. Trưởng nhóm Big Bang cũng thường tham dự những buổi trình diễn bộ sưu tập mới với tư cách khách mời hàng ghế đầu danh giá. Ảnh: Koreaboo.

Prada lựa chọn Chanyeol (EXO) và Irene (Red Velvet) làm gương mặt đại diện cho thương hiệu. Nhan sắc của cặp thần tượng nhà SM được khen ngợi phù hợp với tinh thần của nhãn hàng xa xỉ này. Ảnh: Prada.

Năm 2019, Kai (EXO) chính thức trở thành gương mặt đại diện cho Gucci. Tháng 3, thành viên EXO kết hợp cùng nhà mốt Italy cho ra mắt bộ sưu tập thời trang lấy hình ảnh gấu bông dễ thương làm chủ đạo. Nhờ đó, anh trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên sở hữu bộ sưu tập riêng mang tên mình khi hợp tác với Gucci. Ảnh: Gucci.

Tháng 2/2020, Gucci tuyên bố IU là đại sứ thương hiệu khu vực Hàn Quốc trên trang mạng xã hội chính thức. Tuy nhiên, nhiều người không đánh giá cao phong cách thời trang của IU và cho rằng nữ ca sĩ không phù hợp với vị trí này. Trái lại, dân mạng khác bày tỏ: "Loạt trang phục đẹp mắt IU diện trong phim Hotel Del Luna và một số bộ ảnh tạp chí đã chứng minh cô ấy xứng đáng". Ảnh: Dazed.

Bên cạnh các ca sĩ, nhiều diễn viên Hàn Quốc cũng chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình thông qua việc hợp tác với thương hiệu thời trang tầm cỡ thế giới. Với phong cách ăn mặc độc đáo, Yoo Ah In "lọt vào mắt xanh" của không ít nhãn hàng. Anh hiện đại diện cho Cartier và Burberry. Ảnh: Burberry.

Trong khi đó, Jun Ji Hyun trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên đến từ Hàn Quốc của Alexander McQueen. Song Hye Kyo lại đảm nhiệm vị trí đại sứ thương hiệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho hãng trang sức xa xỉ Chaumet và đại sứ khu vực Hàn Quốc cho Fendi. Ảnh: Alexander McQueen, Her World.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/blackpink-va-dan-sao-han-la-dai-su-thuong-hieu-thoi-trang-noi-tieng-post1209870.html