Blog chứng khoán: Bán hạ giá mạnh tay, cửa giảm lớn dần

Thị trường mới chớm tiến vào vùng cản mạnh mà tình thế có vẻ suy yếu hơi nhanh. VNI cao nhất mới tới 1012,5, còn chưa tới 1.013. VN30 cao nhất tới 975,46, còn chưa tới 976...

Thị trường mới chớm tiến vào vùng cản mạnh mà tình thế có vẻ suy yếu hơi nhanh. VNI cao nhất mới tới 1012,5, còn chưa tới 1.013. VN30 cao nhất tới 975,46, còn chưa tới 976.

Chiến lược hôm nay là canh Long ngắn sau đó canh Short, nhưng Long không được. VN30 đầu phiên đã nhảy thẳng tới sát vùng cản 976 rồi thoái lui. F1 điều duy trì basis và hầu như đi ngang biên rất hẹp.

Chờ đợi cả buổi sáng các nhịp hồi xem VN30 có qua được 976 không nhưng chỉ hơn 974 một chút đã rụt lại. Vì vậy canh Short. Setup khá tốt là cuối giờ sáng F1 luẩn quẩn 974, VN30 luẩn quẩn 973 nhưng qua giờ trưa thì không biết sẽ thế nào, nên không Short, lỡ mất một nhịp giảm tương đối mạnh.

Cơ hội thứ hai là nhịp kéo VN30 lên từ 2h-2h15. Chỉ số quay lại 973, F1 vượt 974.5. Đỉnh buổi sáng của F1 là 975.5 trong khi Vn30 còn phải vượt 973 mới có thể retest 974.7 buổi sáng và còn cả đỉnh 975.5 nữa. Short 974, stoploss 976. Kịch bản là F1 sẽ co basis khi VN30 tiệm cận 976. Diễn biến rất tốt, cover một nửa 969 khi VN30 về đáy này, cover nốt ATC.

Thị trường cơ sở hôm nay rất yếu ở nhóm dẫn dắt. Nhóm VIC, VCB, VNM, VHM, HPG mà cắm đầu thì các chỉ số hết cửa tăng. Futures Mỹ cũng đỏ là chất xúc tác mang tính thời điểm, nhưng cơ bản vẫn là lực bán lớn.

Mặc dù các phép đo kỹ thuật có thể dẫn VNI hay VN30 lên các mốc cao hơn nữa, nhưng vùng cản quan trọng của VNI là 1.013-1.018 và VN30 là 976-980. Mỗi phương pháp sẽ đem lại một con số khác nhau, nhưng quan trọng nhất là thị trường phản ứng ở các vùng như thế nào mới là quyết định. Hôm nay ít nhất các chỉ số cũng cho thấy có phản ứng.

Một thực tế phải thừa nhận là VNI lên bao nhiêu thì vùng cản của các cổ phiếu dẫn dắt mới là điều chi phối. Hôm nay nhiều mã đã bắt đầu bị xả tại vùng kháng cự của chính nó nên chỉ số phải giảm. Nhà đầu tư quan tâm tới cơ hội tăng ở cổ phiếu cụ thể còn chỉ số chỉ là biểu hiện kết quả của các cổ phiếu đó. Người cầm cổ bán ra khi cho rằng cổ phiếu ít cơ hội tăng thêm nữa, chứ không phải VNI bao nhiêu điểm.

Thanh khoản hôm nay quay lại mức trên 10,2k tỷ (không tính thỏa thuận) và độ rộng thu hẹp. Chú ý rằng các phiên trên 10k tỷ tuần trước hay phiên trên 12k tỷ cũng vậy. Đây khả năng cao là biểu hiện của lực xả ẩn, bên bán nương theo giá để thoát hàng. Những phiên không xả nhiều thì thanh khoản giảm xuống và độ rộng tốt hơn như hai ngày cuối tuần. Nếu người bán phải hạ giá xuống khiến thanh khoản tăng tức là nhu cầu bán ra tăng, chứ không đơn giản là tiền vào nhiều. VN30 hôm nay giảm so với đỉnh intraday khoảng 0,98% nhưng cổ phiếu bình quân giảm 1,85%.

Biến động giá kiểu giảm intraday cũng thường là biểu hiện không tốt vì xét từ quan điểm người bán, nếu cảm nhận thị trường tốt thì sẽ treo giá để chờ bên mua khớp vào, tức là bán thụ động. Ngược lại, khi cảm nhận thị trường kém, chờ mãi không bán được hoặc muốn bán dứt khoát thì sẽ chủ động vào lệnh thẳng để khớp vào dư mua. Khớp hết dư mua đang có mà vẫn chưa hết hàng thì sẽ hạ giá thêm nữa. Diễn biến các nến giá intraday thực chất là biểu hiện sự quyết liệt cũng như sức mạnh giao dịch từ mỗi bên, chứ không chỉ đơn giản là hình vẽ kỹ thuật.

VN30 đóng cửa hôm nay ở 965,89, vùng cản trading trước mắt là 969-971, vùng thứ hai khoảng 977-980. Hỗ trợ đầu tiên khoảng 961-962; 958. Cơ hội phục hồi ngày mai phụ thuộc vào diễn biến các mã dẫn dắt. Diễn biến của chứng khoán Mỹ đêm nay có thể ảnh hưởng nhất định. Basis có khả năng sẽ rất hẹp.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

iTrader

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/blog-chung-khoan-ban-ha-gia-manh-tay-cua-giam-lon-dan-20201130170420615.htm