BLV Quang Huy chỉ ra người đủ tầm làm Chủ tịch VFF

Bằng kinh nghiệm trong nghề thể thao của mình, mới đây, BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy đã đánh giá rằng chỉ có chủ tịch tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Nguyễn Công Khế là hợp với vị trí Chủ tịch VFF.

Đại hội ban chấp hành (BCH) VFF khóa 8 diễn ra vào tháng 4 tới đây sẽ chọn ra những gương mặt mới vào các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch. Sau khi bầu Đức lên tiếng phản đối ông Trần Anh Tú vào vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài trợ, có thể nói kỳ đại hội VFF lần này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của NHM.

BLV Quang Huy đánh giá ông Nguyễn Công Khế phù hợp với vị trí Chủ tịch VFF

Ở cuộc đua và vị trí quyền lực nhất VFF - chủ tịch VFF khóa 8, phải kể tới những gương mặt ứng viên triển vọng như Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn hay Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, ông Cấn Văn Nghĩa.

Tuy nhiên theo nhận định của BLV Quang Huy, người đủ tầm nắm giữ chức vụ này của VFF trong số các ứng viên chỉ có thể là nguyên Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế, chủ tịch tập đoàn truyền thông Thanh Niên - đơn vị tổ chức nhiều giải U17, U19, U21 trong thời gian qua.

“Theo quan điểm của tôi, ở thời điểm này ông Nguyễn Công Khế làm Chủ tịch VFF là tốt hơn cả, bởi ít nhiều ông Khế có sự gắn bó với VFF trong vai trò người tổ chức những giải đấu trẻ. Ông Khế cũng là người sẵn sàng chịu những áp lực.

Còn với anh Trần Quốc Tuấn, có một lần tôi đã trao đổi trực tiếp với anh ấy rằng, tôi tự thấy anh Tuấn ở thời điểm này tiếp tục làm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn sẽ phát huy được nhiều hơn. Dù sao anh Tuấn cũng còn trẻ, còn nhiều cơ hội ở phía trước”, BLV Quang Huy chia sẻ trên VTC News.

Vị BLV nhà đài này cũng nhận xét vấn đề quan trọng nhất là VFF cần tìm ra người đủ tầm và bản lĩnh để ngồi vào ghế Chủ tịch và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Còn các vị trí khác thì ai đảm nhiệm cũng không phải vấn đề lớn.

Thanh Long (Bóng đá 24h)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/blv-quang-huy-chi-ra-nguoi-du-tam-lam-chu-tich-vff-168-183460.html