BLV Quang Huy: Đáng ngại nhất là tuyến giữa Malaysia

BLV Quang Huy cho rằng, trong trận đấu với Malaysia tối nay (11-12), tuyến giữa chúng ta phải đề phòng. Nếu để Malaysia lấn lướt, họ sẽ có khoảng trống đánh thẳng vào trung lộ.

Mời quý vị xem video cuộc trao đổi:

Kính thưa quý vị và các bạn

Vào lúc 19h45 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với đội tuyển Malaysia trên sân khách. Sau 10 năm, kể từ khi đoạt chức vô địch giải đấu này, đội tuyển Việt Nam mới lại được chơi trận chung kết AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam có những thế mạnh gì trước Malaysia; trận thắng của chúng ta ở vòng bảng trên sân nhà trước đối thủ này, việc tránh được Thái Lan ...có thực sự là lợi thế để đội tuyển Việt nam thêm một lần đăng quang tại đấu trường khu vực... và nhiều vấn đề khác sẽ được Góc nhìn thẳng trao đổi với BLV Quang Huy đến từ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Xin cảm ơn BLV Quang Huy đã tham gia bình luận cùng chúng tôi.

MC Lê Anh:

BLV Quang Huy: Với quan điểm cá nhân của tôi, việc gặp Malaysia vẫn là thuận lợi hơn với Việt Nam bởi Thái Lan khi đá với ta, họ luôn cảm thấy tự tin.

Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều thế hệ cầu thủ Thái Lan, họ nói rằng khi đá với Việt Nam, họ luôn có cảm giác dù chúng ta có thể hơn họ cái gì đó nhưng ở những thời điểm cuối cùng, họ vẫn biết tận dụng tình huống để vượt lên trên Việt Nam. Bản thân các cầu thủ Việt Nam vẫn luôn có một tâm lý hơi ngại Thái Lan... Cho nên, vẫn biết rằng lứa cầu thủ này rất dạn dày nhưng cảm giác của tôi và nhiều khán giả thấy rõ vẫn yên tâm hơn khi gặp Malaysia. Đặc biệt là ở vòng bảng, chúng ta cũng đã thắng Malaysia.

MC Lê Anh: Việc Malaysia vượt qua Thái Lan chắc chắn giúp họ tự tin rất nhiều và có thêm động lực khi chơi trận chung kết với đội tuyển Việt Nam. Anh nhìn nhận thế nào về động lực của Malaysia?

BLV Quang Huy: Cách đây 20 năm, bóng đá Việt Nam vẫn rất e dè Thái Lan thì Malaysia và Indonesia đá với Thái Lan họ cũng rất tự tin bởi họ hội nhập khu vực sớm hơn chúng ta.

Trở lại với chuyên môn ở vòng bán kết, Malaysia xứng đáng vào chung kết bởi trong hai trận đấu với Thái Lan, hai đội hòa nhau cả hai trận. Thái Lan không thua nhưng kém Malaysia về thế trận.

Thái Lan năm nay vắng 4 cầu thủ chủ chốt, có thể họ dành những gì tốt nhất cho giải bóng đá Châu Á, thành ra họ không gọi về 4 cầu thủ chủ chốt của mình. Thực sự khi đá với Malaysia, Thái Lan bị lép vế ở khu trung tuyến. Những bàn thắng của Thái Lan chỉ là ăn theo tình huống, còn về thế trận Malaysia lại chứng tỏ năng lực chuyên môn tốt. Tôi nhận thấy, họ tiến bộ dần qua từng trận đấu. Sau khi thua ở Mỹ Đình, họ tiếp tục biết rút kinh nghiệm và thực sự trong hai trận đấu bán kết với Thái Lan, họ đá nhiều thời điểm trên chân Thái Lan.

Với tôi và nhiều khán giả, sẽ là bất công nếu Thái Lan vượt qua Malaysia. Tóm lại, chúng ta gặp phải đối thủ đang tiến bộ và đáng gờm.

BLV Quang Huy

BLV Quang Huy

MC Lê Anh: Anh thấy đội tuyển Malaysia còn nhược điểm nào mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác trong trận chung kết lượt đi tối nay?

BLV Quang Huy: Nếu đặt lên bàn cân thì khu vực tiền vệ của họ rất ấn tượng và tôi coi hàng tiền vệ là nơi mạnh nhất của Malaysia. Ở bộ đôi trung tâm của họ Kutty Abbas và Mahinan là hai cầu thủ rất nhiều nhau, công thủ toàn diện. Tiền vệ phải Sumareh đá dũng mãnh, tiền vệ trái Akhyar Rashid lên công về thủ rất tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu đấu tay đôi chưa chắc tiền vệ mình bằng họ giữa sân nhưng cái hơn của mình là hàng hậu vệ rất tốt.

Bộ ba hậu vệ Việt Nam rất hiểu nhau, hỗ trợ hàng tiền vệ. Trong khi đó, hàng tấn công của ta uyển chuyển. Ông Park Hang Seo có trong tay nhiều quân bài: Anh Đức, Phan Văn Đức, Quang Hải đá bên trên, khi cần thì vẫn có các cầu thủ dự bị khác vào sân. Công Phượng chất lượng, Tiến Linh, Văn Toàn vào sân thay người rất tốt.

Không phải ngẫu nhiên ông Park Hang Seo khi thay người thì luôn thay trên hàng tiền đạo bởi có những người khi vào sân ở một thời điểm nào đó họ có thể mang lại sứ mệnh tạo ra sự khác biệt. Tóm lại, về tiền vệ, nếu tranh chấp ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ Malaysia có thể nhỉnh hơn mình nhưng hàng phòng ngự của mình thì mạnh hơn. Hàng phòng ngự Malaysia, những cầu thủ trung vệ của họ to cao nhưng xoay sở không tốt. Đó là cơ hội dành cho hàng tiền đạo của chúng ta. Khi mà những người đá chính làm họ mệt mỏi rồi thì những nhân tố mới vào sân tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo ra những nhân tố nhanh nhẹn của mình.

Tôi nghĩ khi đá với Malaysia, Việt Nam nên phát huy những miếng phối hợp nhuần nhuyễn và sự nhanh nhẹn, thanh thoát. Nếu sa vào đua sức mình sẽ lép vế so với họ.

Điểm yếu của họ là hàng tiền đạo tận dụng cơ hội không tốt, thường xuyên bỏ lỡ nhiều cơ hội, đôi khi tiền vệ lên hỗ trợ họ mới dứt điểm được. Còn hàng phòng ngự của họ thì ngại những pha luồn lách, bật tường nhanh của đối phương. Đó là những pha bóng mà hàng phòng ngự Malaysia bộc lộ sự xoay sở chậm. Trận đấu tới, họ vắng hậu vệ cánh phải Safari cũng là người quan trong trong mắt xích phòng ngự , vì thế Việt nam có thể phát huy những pha tấn công bên cánh trái để đánh vào cánh phải của họ.

Về đội Việt Nam, nếu nói về cái gì đó còn lăn tăn thì với tôi là khả năng tranh chấp tuyến tiền vệ. Đôi khi chưa có sự bọc lót tốt và chưa thực sự tạo ra cảm giác an toàn nơi tuyến giữa của hàng tiền vệ. Đây sẽ là nơi mà ông Park Hang Seo đau đầu tìm ra cách hóa giải Malaysia. Vì thế mình phải tranh chấp mạnh mẽ hơn nữa và phòng ngự từ xa an toàn hơn nữa.

MC Lê Anh: Chúng ta sẽ không nói về sức mạnh chung chung của Việt Nam trong giai đoạn gần đây. Chỉ thông qua bốn trận vòng bảng và hai trận bán kết, nhân sự của ĐTVN hiện nay có khiến anh yên tâm hoàn toàn?

BLV Quang Huy: Nhân sự tôi yên tâm. Văn Toàn thì theo một số thông tin, trận chung kết lượt về mới trở lại được. Sẽ rất kỳ diệu nếu anh trở lại ngay trận đấu này vì anh là cầu thủ rất nhanh, khi vào sân biết cách tạo ra những xáo trộn nơi hàng thủ đối phương.

Đến thời điểm này, về cơ bản khi tường thuật trận đấu, tôi luôn nói Việt Nam là đội bóng trẻ, thành ra mỗi trận đấu có thêm một trái núi trước mắt phải vượt qua. Cũng có nghĩa, mỗi một trận đấu, các em có thêm sự tiến bộ. Vì thế, chúng ta vẫn đang trong hành trình ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi hy vọng những điểm rơi tốt nhất, hoàn thiện nhất sẽ rơi vào 2 trận chung kết này.

MC Lê Anh: Ở trận lượt đi tối nay, nếu cẩn trọng thì cái đáng lo ở ĐTVN là gì, thưa anh?

BLV Quang Huy: Cái lo thực ra đã bộc lộ ở trận đấu tại Mỹ Đình. Chúng ta thắng họ 2 - 0 ở trận đấu đó nhưng thực ra trong 30 phút đầu tiên, họ ép mình. Vì thế, tôi nhắc đi nhắc lại, tôi ngại khả năng đấu tay đôi giữa sân. Thêm một lần, chúng ta rút kinh nghiệm từ Mỹ Đình, cần phải tranh bóng quyết liệt. Nếu mình lép vế giữa sân, có thể họ sẽ còn tận dụng tốt hơn trận đấu ở Mỹ Đình. Trận đấu Mỹ Đình cái hay của mình là tận dụng cơ hội tốt, mỗi một hiệp, mình chỉ có một cơ hội nhưng cứ lên là ghi bàn và họ cũng bỏ lỡ một số tình huống.

Trận đấu này, tôi cho rằng, tuyến giữa mình phải đề phòng. Nếu để họ lấn lướt mình, họ sẽ có khoảng trống đánh thẳng vào trung lộ chúng ta. Trong bối cảnh 9 vạn khán giả, với chảo lửa như thế, Việt Nam không cẩn thận sẽ bị thủng khu vực giữa sân. Vì thế, chúng ta phải có đấu pháp cụ thể. Theo tôi Việt Nam nên nhập cuộc một cách thận trọng. Nếu chúng ta đá xấu xí một chút nhưng có kết quả tốt thì cũng là điều có thể hiểu cho các cầu thủ Việt Nam.

MC Lê Anh:Theo anh, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ ra trận với những con bài nào then chốt cả về nhân sự lẫn chiến thuật?

BLV Quang Huy: Tôi cho rằng, trong trận đấu này, ông Park Hang Seo sẽ dùng 2 tiền vệ trung tâm Đức Huy sẽ là lựa chọn dố 1, người thứ 2 là Hùng Dũng hoặc Huy Hùng tùy theo phong độ. Tuy nhiên nếu ai được chọn, tôi hy vọng sẽ cùng Đức Huy tạo ra bức tường phòng ngự tốt từ giữa sân. Chúng ta sẽ đưa trận đấu vào thế lai rai, sau đó chờ cơ hội để kết liễu đội bạn. Tôi cũng chờ đợi kịch bản hai bên vờn nhau, lúc cuối cùng thì bộ đôi trung vệ của Malaysia có thể mệt, xoay sở chân thì ta tung tiền đạo vào sân.

Có thể sẽ là một kịch bản giống gặp Philippin ở sân Mỹ Đình để những phút cuối phát huy sự thanh thoát và có bàn thắng quyết định.

MC Lê Anh:Anh nghĩ cách tiếp cận tôn trọng đối thủ, phòng ngự chặt phản công nhanh liệu có được áp đội tuyển Việt nam áp dụng trong trận chung kết lượt đi tối nay?

BLV Quang Huy: Tôi nghĩ rằng cái này rất ứng biến. Chúng ta đều biết ông Park Hang Seo ứng biến linh hoạt trong từng trận đấu, Với ông Park Hang Seo có thể chúng ta không thấy những miếng tấn công ruột hay những bài tủ rất khó chỉ ra, vì vậy đối phương cũng vì thế mà khó bắt bài chúng ta.

Tôi nghĩ chắc chắn Malaysia đá với Việt Nam ở sân Bukit Jalil thì bản thân sức mạnh của họ nằm ở hàng tiền vệ. Họ sẽ lấy tấn công để đắp cái yếu của phòng ngự. Họ sẽ tràn lên và chắc chắn trong thế trận như thế, mình cũng phải tạo ra thế trận an toàn. Anh em tuyến giữa phải hỗ trợ nhau thật tốt, có cự ly hợp lý và hạn chế những khoảng trống dành cho họ. Khi họ bắt đầu trùng xuống, mình tạo điểm nhấn. Tôi thiên về tương kế tựu kế giữa Park Hang Seo và Tan Cheng Hoe. Tức họ dồn lên, nếu cần mình như một võ sỹ sẵn sàng căng mình chịu đấm. Khi mình chịu được những cú đấm đó sẽ hồi mã thương trở lại.

MC Lê Anh: Theo anh Vũ Quang Huy thì một kết quả thế nào là chấp nhận được với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trên sân khách được đánh giá là rất căng thẳng này?

BLV Quang Huy và MC Lê Anh

BLV Quang Huy: Tôi rất tin vào đội bóng của chúng ta. Cảm giác luôn luôn có sự tin tưởng bởi các cầu thủ Việt Nam luôn vào sân với một cái đầu lạnh và một trái tim hồng. Thành ra những gì chúng ta hơi bị lơ lửng, hơi bị để cảm xúc chi phối nhiều giống như trước đây thì thế hệ này tôi thấy không mắc phải.

Những gì cụ thể ông thầy đề ra đều được họ thực hiện một cách triệt để. Tôi nghĩ sẽ có những đấu pháp cụ thể và trận này chúng ta sẽ đi từ hòa đến thắng. Nếu là hòa thì hòa có bàn thắng tức có thuận lợi, nếu hòa 0 – 0 đôi khi rất mong manh.

Đây sẽ là trận đấu rất đáng chú ý giữa hai đội tuyển của 2 nền bóng đá rất nhiều tiến bộ 2018. Tôi nghĩ sẽ có một trận đấu xứng đáng và người xem sẽ thỏa mãn.

VietNamNet

Thực hiện: Hữu Khôi - Hạnh Thúy

Video: Bạt Tuấn - Xuân Quý - Huy Phúc - Thúy Hồng

Email:

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin-thang/blv-quang-huy-dang-ngai-nhat-la-tuyen-giua-malaysia-493830.html