BLV Quang Huy: 'Đừng khóc cho Messi và Argentina'

Rạng sáng nay, Argentina đã thua Colombia 0-2 trong trận ra quân bảng B, Copa America 2019. Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đã có những chia sẻ thú vị.

Rạng sáng nay, Argentina của Messi đã khiến nhiều người hoài nghi về năng lực có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch Copa America 2019 khi để thua Colombia ngay trong trận ra quân.

Người ghi bàn mang về chiến thắng cho Colombia là Roger Martinez và Duvan Zapata.

Messi đã cùng Argentina nhận thất bại 0-2 trước Colombia trong trận ra quân vòng bảng B Copa America 2019.

Messi đã cùng Argentina nhận thất bại 0-2 trước Colombia trong trận ra quân vòng bảng B Copa America 2019.

Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy đã có những chia sẻ thú vị trên facebook cá nhân. Cụ thể, BLV Quang Huy viết:

"Dải đất Nam Mỹ giàu bản sắc văn hóa và cũng lắm chuyện kỳ khôi. Với bóng đá mà không "điên rồ" thì không phải Copa America.

Chẳng giải nào mà trong 1 trận đấu có cầu thủ sút hỏng liền tù tì 3 quả penalty (ý nói trường hợp của chân sút Martin Palermo ở trận Argentina thua Colombia 0-3 ở vòng bảng Copa America 1999 - PV).

Cũng không ai có thề hình dung 3 cầu thủ vĩ đại nhất của Nam Mỹ là Pele, Maradona và Messi đều chưa từng vô địch Copa".

BLV Vũ Quang Huy cho rằng Copa America luôn giàu tính thư giãn.

Theo BLV Quang Huy, không phải Brazil mà dường như khoảng 20 năm qua, Colombia mới là đối thủ "khó chịu" nhất với Argentina:

"Vòng loại World Cup 1994, Carlos Valderrama đã đá bại đội bóng xứ Tango 5 bàn không gỡ khiến Maradona phải "tái xuất giang hồ" đá play-off với Australia.

Trận đấu với Colombia vừa qua, có cảm giác việc gì ở ĐT Argentina cũng đến tay M10, rất khác với Barcelona, nơi mà có thể gần đây không còn đều quân như trước nhưng mỗi vị trí trên sân luôn biết phải chơi thế nào để làm nền cho Messi.

Càng xem "Albiceleste" càng không hiểu đươc đồng đội không đủ khả năng hay không muốn làm nền cho số 10." (?!), BLV Quang Huy chia sẻ.

Từ M10, BLV Quang Huy liên hệ với Maradona và đưa ra cách lý giải cho sự khác biệt:

"Maradona ngày trước "gánh bay" cả đội là bởi về kỹ năng có thể không bằng Messi nhưng khả năng truyền cảm hứng và thu phục anh em thì vô đối.

Phải chăng khác biệt nằm ở chỗ 1 người cho đến lúc trở thành cầu thủ được trả giá cao nhất thế giới vẫn sống trong khu phố ổ chuột; còn người kia hơn 10 tuổi đã sang tập luyện tại châu Âu?".

Nhận định về Argentina, BLV Quang Huy hàm ý tiếc khi lúc này HLV trưởng Argentina không phải là Diego Simeone, mà lại là Lionel Scaloni:

"Cũng tiếc thật khi thời gian không còn đủ để Diego Simeone và Messi có thể làm thầy trò của nhau. Càng xem Uruguay trong hình hài Atletico Madrid càng khâm phục quái thủ Simeone - con người khù khoằm từ lúc còn chơi bóng cho đến khi trở thành HLV".

Chốt lại, BLV Quang Huy đưa ra cách nhìn "dễ chịu" sau thất bại của Argentina nói riêng và Copa America nói chung:

"Với tôi, khi đã quanh năm suốt tháng xem các ngôi sao sáng nhất của Nam Mỹ chơi bóng ở châu Âu thì các trận đấu Copa America luôn là dịp đề thư giãn đúng nghĩa, kết quả không quan trọng.

Vì thế "Don't Cry For Me (Messi, Argentina)" hỡi các fan của Albiceleste.

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/blv-quang-huy-dung-khoc-cho-messi-va-argentina-988926.html