BLV Quang Huy: HAGL khó thắng Hải Phòng

Hai BLV Quang Huy và Quang Tùng đều cho rằng HAGL sẽ khó thắng ở Lạch Tray dù đang đạt phong độ cao.

HAGL nên đặt mục tiêu vô địch

Khi mới trở lại Việt Nam để lần thứ ba làm HLV trưởng của HAGL, Kiatisak liên tục nói về mục tiêu vô địch, dù bầu Đức không giao chỉ tiêu thành tích. Mùa giải còn dài, nhưng các CĐV HAGL có thể lạc quan rằng dưới sự dẫn dắt của Zico Thái, đội bóng phố núi có thể cạnh tranh danh hiệu.

HAGL đang có phong độ rất tốt dưới thời HLV Kiatisak.

HAGL đang có phong độ rất tốt dưới thời HLV Kiatisak.

"HAGL đang đá rất thuyết phục. Nói HAGL không có đối thủ thì tôi không đồng tình, nhưng HAGL nên tự tin. Họ nên có sự xác định rằng dàn cầu thủ đang chín rồi, đặt mục tiêu duy trì nhịp điệu này để hướng đến ngôi vô địch. HAGL cần duy trì khí thế", BLV Quang Huy chia sẻ.

"HAGL cơ bản là tấn công, phòng ngự được củng cố tức là họ hướng đến sự cân bằng. Họ có đủ những yếu tố, hình hài, những gì trông mong ở nhà vô địch. Đặt ra mục tiêu hướng đến chức vô địch trong sự kiêu hãnh là điều họ nên nghĩ đến để làm động lực, quyết tâm thôi thúc chính các cầu thủ HAGL".

Đồng tình với quan điểm này, BLV Quang Tùng cho rằng HLV Kiatisak chính là mảnh ghép còn thiếu của HAGL. Dàn cầu thủ của đội bóng phố núi đã trải qua nhiều va vấp trong những năm qua để tích lũy được kinh nghiệm. Bây giờ họ cần Kiatisak đặt mọi thứ vào đúng chỗ và hoàn thiện đội bóng.

Zico Thái muốn các học trò tự đặt mục tiêu vô địch.

"Họ đã ở mùa thứ 7 chơi V-League. Chưa năm nào họ tập trung đầy đủ như thế, với những nhân sự lý tưởng. Cuối cùng là Kiatisak, một người khôn ngoan và hiểu biết văn hóa Việt Nam cũng như V-League. Những yếu tố đấy đủ để đặt HAGL vào bệ phóng. vấn đề còn lại là sự hoàn thiện, tinh chỉnh", vị chuyên gia này nhận định.

"Họ đang đi lên. Họ thấy điểm chưa hoàn thiện của mình để khắc phục nó. Nếu họ thành công, chúng ta phải chúc mừng họ. Đây là lứa cầu thủ, đội bóng nhận được nhiều sự yêu mến và họ xứng đáng nhận được sự tưởng thưởng nào đó. Họ đang đi những bước đi vững vàng, đúng lộ trình. Nếu thành công cũng là xứng đáng".

HAGL khó thắng Hải Phòng

Đối thủ của HAGL ở vòng 7 là Hải Phòng, đội bóng đứng đầu V-League sau 2 vòng đầu tiên nhưng không có phong độ tốt sau kỳ nghỉ. Đội bóng đất càng thua 3 trận trong 4 vòng gần nhất. Tuy nhiên, theo hai chuyên gia, HAGL sẽ không dễ thắng tại Lạch Tray dù phong độ đang lên.

"Họ có một trận sân khách, trên một mặt sân không mấy êm ả. HAGL khí thế đang lên, nhưng lịch sử HAGL ít có kết quả tốt tai Lạch Tray", BLV Quang Tùng nhận định về trận đấu chiều nay (2/4). Lần duy nhất lứa Xuân Trường thắng Hải Phòng trên sân khách là năm 2017. Vị chuyên gia này cũng cho rằng riêng mặt sân đã là một "kẻ thù" đối với lối chơi của HAGL.

Làm khách tại Lạch Tray luôn rất khó khăn đối với HAGL.

BLV Quang Huy cho rằng sự quyết tâm của CLB Hải Phòng thường được đẩy lên cao hơn ở những trận đấu với các đối thủ được quan tâm đặc biệt như HAGL. Dù đối thủ có phong độ cao, đội chủ nhà vẫn có thể giành ít nhất một điểm.

"HAGL đá ở Lạch Tray sẽ có nhiều thách thức. Hải Phòng sẽ dành những gì tốt nhất để đấu với HAGL. Những "đội bóng quốc dân" như Hà Nội FC hay HAGL đến đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi có cảm giác Hải Phòng sẽ đá tốt, từ hòa đến thắng.", BLV Quang Huy dự đoán.

Theo vị chuyên gia này, thất bại trên sân Lạch Tray nếu xảy ra cũng không phải điều đáng lo với HAGL. Họ cần những cú vấp ngã ở thời điểm này để hoàn thiện mình.

"HAGL đang rất bon. nhưng nếu vấp cũng không bất ngờ. Dó có thể là cú vấp cần thiết. HAGL vẫn cần va chạm, cọ xát để bộc lộ, hoàn thiện mình trước giai đoạn 2", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/blv-quang-huy-hagl-kho-thang-hai-phong-ar604402.html