BLV Quang Huy: 'HAGL khó xuống hạng, nhưng vẫn cần HLV hợp duyên'

HAGL đứng trước nguy cơ xuống hạng khi chỉ hơn vị trí play-off của Thanh Hóa 1 điểm, hơn vị trí bét bảng của Khánh Hòa 5 điểm khi mùa giải còn đến 3 vòng.

Mùa giải thứ năm liên tiếp, HAGL đứng trước nguy cơ xuống chơi ở hạng Nhất với thành tích không khả quan. Đội bóng của HLV Lee Tae Hoon vừa thua Sài Gòn FC và đứng yên ở vị trí thứ 12, chỉ hơn vị trí phải đá play-off của Thanh Hóa 1 điểm.

HAGL cũng có phong độ rất kém với vỏn vẹn 3 chiến thắng trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng khả năng để đội bóng của bầu Đức phải chơi ở hạng Nhất mùa sau là rất thấp. Đội bóng phố Núi đá chưa tốt, nhưng cũng không đến nỗi tệ để văng khỏi cuộc chơi V-League.

Video: Sài Gòn FC 3-1 HAGL

"Cửa xuống hạng trực tiếp của Sanna Khánh Hòa BVN là rất lớn. HAGL, trong trường hợp tệ nhất, cũng chỉ đi đá play-off thôi. Chưa nói đến chuyện Thanh Hóa hay HAGL phải đá play-off, riêng chuyện đại diện V-League đá với hạng Nhất thì phía V-League vẫn có cửa 'ăn' lớn hơn nhiều", BLV Quang Huy khẳng định.

Đội xếp áp chót V-League sẽ gặp Phố Hiến FC - á quân giải hạng Nhất. Phố Hiến FC mùa này có thành tích rất tốt với lực lượng trẻ trung, giàu khát vọng, song đội bóng có trụ sở tại PVF vẫn bị đánh giá là tương đối non.

Trong khi đó, HAGL dường như đang có lợi thế nếu so với Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh sa sút chóng mặt sau khi chia tay HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng. Ở trận gần nhất, Thanh Hóa thua 1-3 trước Than Quảng Ninh trong 90 phút hời hợt, thiếu sinh khí nhất từ đầu mùa.

"HAGL dù sao cũng có kinh nghiệm, cá nhân đặc biệt, đá trận tốt trận dở. Khi ở trạng thái tốt, HAGL vẫn có thể liên kết với nhau để đá hay, hoặc nếu quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng, họ sẽ chơi tốt (như trận thắng Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, hòa Nam Định, Hà Nội FC), còn Thanh Hóa gần đây không có trận nào đá hay cả. So với Thanh Hóa, HAGL vẫn có ưu thế", BLV gạo cội của VTC khẳng định.

 HAGL (áo trắng) vẫn có một vài trận đấu tốt, dù không nhiều.

HAGL (áo trắng) vẫn có một vài trận đấu tốt, dù không nhiều.

HAGL có 6 cầu thủ góp mặt ở đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam. 5 trong số 6 cái tên kể trên ra sân trước Thái Lan, gồm Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng.

Đội bóng phố Núi đóng góp nhiều gương mặt cho ĐTQG cũng như U23, nhưng những tuyển thủ nói trên thường chỉ chơi ổn ở cấp độ đội tuyển và không thể hiện tốt bằng khi đá ở CLB. Theo BLV Quang Huy, HAGL đang không có duyên với các HLV, đồng thời ngoại binh đội bóng không đủ hay để hỗ trợ cầu thủ.

"Nói vấn đề thuộc về HLV trưởng cũng đúng. Dường như HAGL chưa hợp duyên với các HLV trưởng. Nói vậy thôi chứ cầu thủ HAGL dù không toàn năng, nhưng gặp người thầy hợp duyên thì đá sẽ khác. Tại sao khi gặp HLV Park Hang Seo, họ lại đá khác, bất chấp lực lượng trên tuyển có đồng đều hơn?

Văn Toàn được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao băng đội phó tuyển Việt Nam.

Một nguyên nhân nữa là ngoại binh HAGL kém quá. Được tiếng là có 3 ngoại binh mà có trận 'chấp' ngoại binh luôn, không tung vào sân. Cầu thủ HAGL có những trận vẫn đá tốt, dẫu họ còn những khiếm khuyết của riêng mình. Lực lượng này gặp HLV phù hợp và được cầu thủ ngoại tốt hỗ trợ thì vẫn có thể tạo thành đội mạnh", BLV Quang Huy khẳng định.

HAGL sẽ lần lượt gặp Hải Phòng (sân nhà), CLB TP.HCM (sân khách) và Sanna Khánh Hòa BVN (sân nhà) trong 3 vòng còn lại. Để chắc suất trụ hạng, đội bóng phố Núi phải kiếm ít nhất 5 điểm từ 3 trận này, đồng thời hy vọng Thanh Hóa không thắng quá 2 trận. Mục tiêu không hề dễ dàng với đội bóng của bầu Đức.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/blv-quang-huy-hagl-kho-xuong-hang-nhung-van-can-hlv-hop-duyen-d498782.html