BLV Quang Huy: 'Sẽ có một ĐT Việt Nam đường nét ở vòng loại sắp tới'

Theo BLV Quang Huy, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều yếu tố để có thể thi đấu bùng nổ ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

BLV Quang Huy đặt niềm tin vào tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

BLV Quang Huy đặt niềm tin vào tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Theo lịch dự kiến mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6 tới, thay vì tháng 3 như diện kiến ban đầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các loạt trận sẽ được tổ chức ở một địa điểm tập trung và khả năng lớn sẽ là UAE, nơi đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của AFC.

Chia sẻ với trang Người đưa tin mới đây, BLV Quang Huy cho rằng tuyển Việt Nam sẽ rất đang xem ở vòng loại World Cup tới đây khi đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi.

"Khi giải đấu diễn ra ở sân khác thì chủ nhà sẽ được lợi, Việt Nam sẽ không có trận đấu nào đá với tư cách chủ nhà nữa. Cái thuận lợi là mình vẫn có một bộ khung tốt, hiểu ý thầy, có dàn lực lượng dạn dày, sung sức. Tôi cho rằng, Việt Nam vẫn có lợi thế và sự kiêu hãnh của một đội đầu bảng, nhà ĐKVĐ ĐNA. Sự kiêu hãnh đó sẽ làm nên một ĐT Việt Nam có đường nét ở vòng loại sắp tới".

Ở trận mở màn gặp Indonesia, đối thủ đã hết động lực, BLV Quang Huy cho rằng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng dù thiếu vắng Đình Trọng và Trọng Hoàng vì thẻ phạt.

"Gặp Indonesia, về lý thuyết thì mình có thể sử dụng lối chơi tấn công chủ động hơn để khỏa lấp đi những khuyết điểm. Trong mắt tôi, Indonesia là đội bóng yếu nhất bảng nên có thể chơi được như vậy. Tôi dự đoán Việt Nam có 85% vượt qua vòng loại thứ hai".

Do lịch thi đấu của vòng loại World Cup được thay đổi, VFF cũng đã điều chỉnh lịch của giải V.League để tạo điều kiện tối đa cho thầy trò HLV Park Hang Seo tham dự các giải quốc tế trong năm nay.

Cụ thể, thay vì thi đấu 1 tuần 1 trận như cũ thì V.League 2021 sẽ phải đá với cường độ 3 tới 4 ngày 1 trận, tức giống với các giải đấu hàng đầu Châu Âu đang thực hiện. Đặc biệt, thể theo nguyện vọng mà vị chiến lược gia người Hàn đề xuất, ĐTVN chia ra 2 đợt hội quân, đợt 1 từ 21/4 – 7/5 (trùng thời điểm CLB Viettel thi đấu tại AFC Champions League) và đợt 2 từ 22/5 rồi tất cả bắt chuyến bay vào ngày 31 cùng tháng để đi thi đấu trên sân trung lập.

Việc V.League thi đấu theo kiểu gấp rút sẽ giúp cho nhiều tuyển thủ như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu hay Quế Ngọc Hải kịp thời lấy lại phong độ sau khi bình phục chấn thương, đây đều là các mảnh ghép không thể thiếu ở hàng phòng ngự trong chiến thuật mà nhà cầm quân người Hàn xây dựng nên ông rất muốn những người học trò sớm được đá V.League để tránh sa sút.

Về những lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang duy trì ngôi nhất bảng với 3 trận thắng và 2 trận hòa và đứng trước cơ hội rất tốt để lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam tiến vào vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup.

Ngoài ra, vào nửa cuối năm nay, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sẽ diễn ra vào tháng 11, sau đó là AFF Suzuki Cup vào tháng 12 sẽ được tổ chức. Ở hai giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đều đang là đương kim vô địch, và SEA game nói riêng sẽ được tổ chức tại Việt Nam nên sự kỳ vọng của người dân và người hâm mộ túc cầu Việt Nam càng cao hơn bao giờ hết. Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang địa điểm tổ chức tập trung vào ngày 31/5, thi đấu từ ngày 7 đến 15/6, gặp các đối thủ Indonesia, Malaysia và UAE.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/blv-quang-huy-se-la-mot-dt-viet-nam-co-duong-net-o-vong-loai-sap-toi-NY9mD1sMR.html