BLV Quang Huy: 'Thất vọng vì nguồn lực đầu tư cho bóng đá Việt Nam'

BLV Quang Huy cho rằng chỉ khi nhiều ông bầu, đơn vị tài trợ cùng đầu tư vào V-League, khi ấy bóng đá Việt Nam mới phát huy được tiềm lực sẵn có.

V-League hưởng lợi tương đối nhiều từ thành công của bóng đá Việt Nam xuyên suốt năm 2018 và 2019. Trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên phép màu ở Thường Châu vào đầu năm 2018, sân cỏ Việt thường xuyên chứng kiến tình trạng vắng khán giả.

Thậm chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn phải đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam có 90 triệu dân, nhiều người yêu bóng đá mãnh liệt, mà các khán đài vẫn lác đác, trống vắng người xem?. Sức hút của V-League chỉ được cải thiện nhờ hiệu ứng U23 và ĐTQG, song giải đấu này và các CLB không thể cứ "ăn theo" cơn sốt này mãi.

 V-League đang thiếu những nguồn lực đầu tư mới.

V-League đang thiếu những nguồn lực đầu tư mới.

Thất bại của U23 Việt Nam ở giải châu Á gióng lên hồi chuông báo động, rằng tiềm lực bóng đá Việt bắt đầu xuất hiện những giới hạn. Nếu bóng đá nước nhà không được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng, bài bản, bắt đầu từ nền móng là V-League và các CLB, thành công sẽ rất khó được duy trì.

"Chúng ta gần đây có những danh hiệu, bóng đá thu hút nhiều nguồn lực hơn, nhưng thực ra đến lúc này, tôi hơi thất vọng bởi các nguồn lực bổ sung cho bóng đá vẫn chỉ là những gương mặt cũ.

Chúng ta vẫn nói đến chuyện "một ông chủ, nhiều đội bóng", nhưng tôi chỉ muốn có nhiều đơn vị tài trợ cùng gánh vác để có nhiều đầu tư vào bóng đá. Đến lúc này, tôi chưa thấy động thái gì cả", BLV Quang Huy chia sẻ trong chương trình Nhà vô địch.

Những ứng viên vô địch như Hà Nội FC, CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh,... phần lớn vẫn là sản phẩm cho sự chịu chơi của một số ông bầu. Vẫn chưa xuất hiện nguồn lực dồi dào, tổng hợp từ xã hội dành cho các CLB V-League để mọi đội bóng đều "sống khỏe".

SLNA (áo vàng) chật vật với bài toán kinh tế.

"Các đội bóng có khả năng vươn lên hầu như vì ông bầu thuần túy chịu chơi thôi, còn để đón nhận nguồn lực mới thì rất khó. Bóng đá Việt Nam đang có hướng đi đúng, thì phải làm sao đấy để mở ra, đúng nghĩa xã hội hóa, tức là có nhiều nguồn lực đổ vào thì sẽ tốt hơn.

Hy vọng năm 2020 sẽ là một năm chuyển giao nữa. Năm 2018 thành công. Đến năm 2019, người ta vẫn rụt rè xem liệu thành công năm 2018 có phải là nhất thời không.

Giờ đến năm 2019 thành công tiếp rồi thì cố thêm một năm nữa, hy vọng mọi người thấy bóng đá Việt Nam "ngon lành" rồi, yên tâm nhảy vào được. V-League nhìn vào hiện giờ thì vẫn ngờ vực, chúng ta sẽ theo dõi xem", BLV Quang Huy khẳng định.

BLV Quang Tùng cũng đồng ý với nhận định trên, đồng thời nhấn mạnh ví dụ tiêu biểu là HAGL - đội sở hữu nhiều tuyển thủ QG, nhưng 5 năm qua phải vật lộn đua trụ hạng. Đầu tư nghiêm túc ở đây không chỉ là tiền bạc, mà còn là thời gian, chất xám, công sức,... một cách hiệu quả hợp lý. Đầu tư và chờ đợi, thay vì chỉ rót tiền kiểu "ăn xổi".

HAGL được yêu mến dù không có thành tích tốt.

"Ai cũng đón chờ HAGL với tư cách CLB đem đến nhiều niềm vui, nhiều tuyển thủ QG, nhưng đội cứ chơi bập bõm đến vòng 22, vòng 23 mới biết cơ hội của mình.

Thực ra muốn HAGL vô địch cũng không được. Muốn vô địch thì phải đầu tư tiền bạc. Cầu thủ ngoại không thể tầm thường được, cũng phải tương đối. Vấn đề tiền thưởng nữa. Cầu thủ có 400 triệu hay 500 triệu tiền thưởng cũng sẽ khác so với 100 triệu hay 150 triệu. Đây là câu chuyện rất Việt Nam, bình thường thôi, giống văn hóa lì xì.

Nếu không có sự chuẩn bị chung thì vô địch không được, rất khó. Đội bóng nào muốn xây dựng lối chơi thì phải mất một đôi năm, với một HLV nào đó, chứ không phải vẫn con người đó rồi thay HLV đi về là có kết quả tốt.

Có thể nó chỉ được vài ba trận, còn tạo ra một hệ thống cùng sự xuyên suốt giữa các tuyến, các thế hệ, xây dựng lớp cầu thủ chơi bóng đá có chất, rồi phấn đấu vô địch là chuyện không đơn giản với bóng đá Việt Nam.

Những gì Bình Dương, Đồng Tâm Long An, HAGL làm được trước đó hay Hà Nội FC làm được bây giờ là xây dựng được một bề dày. Xen kẽ vào đấy chỉ có Quảng Nam năm 2017 (là không có hệ thống bài bản - PV). Còn lại, mọi đội vô địch phải có một hệ thống như thế, không thể khác được", BLV Quang Tùng kết luận.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/blv-quang-huy-that-vong-vi-nguon-luc-dau-tu-cho-bong-da-viet-nam-ar525302.html