BLV Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam có 3 mục tiêu cho trận gặp Lào'

Chiến dịch AFF Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mở màn bằng trận gặp đội tuyển Lào tại Viêng Chăn. Một chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình hướng tới chức vô địch.

Nhận định về trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, BLV Quang Huy tin vào một chiến thắng cho thầy trò ông Park. Đồng thời anh cũng đưa ra 3 mục tiêu mà Quang Hải và đồng đội hướng tới cho cuộc đấu này. Vị BLV giàu kinh nghiệm chia sẻ:

"Về cơ bản, Lào là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam khi gặp đều dễ dàng giành chiến thắng. Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam đều thắng đối thủ này.

Khi đá với Lào, tuyển Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu. Thứ nhất, đội cần thắng càng đậm càng tốt để có thuận lợi khi so hiệu số. Thứ hai, tránh chấn thương cho các trụ cột. Và cuối cùng là giấu bài trước những đối thủ mạnh.

Sau khi gặp Lào, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình. Có thể nói hành trình rất giống AFF Cup 2018, giải đấu mà thầy trò ông Park đã vô địch".

Phan Văn Đức đã kịp bình phục Covid-19 để sang Lào hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Michael Weiss của đội tuyển Lào nhấn mạnh sẽ không để đội tuyển Việt Nam có một trận đấu dễ dàng.

Và theo quan điểm của BLV Quang Huy, đây sẽ là trận đấu mà đội quân của thầy Park sẽ có cơ hội để thử nghiệm các phương án tấn công khi phải đối mặt với hàng phòng ngự số đông. Anh nói:

"Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam cần sớm có sự chủ động, qua đó đẩy được tinh thần toàn đội lên, coi đây là một cuộc rà soát quan trọng. Khả năng Lào sẽ phòng ngự số đông, vì thế tuyển Việt Nam sẽ cố gắng làm rối loạn hàng thủ đối phương, qua đó chiếm được ưu thế và rà soát lại các bài tấn công.

Cách đây 1 năm tại AFF Cup trên đất Singapore, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự co cụm. Tuy nhiên ở giải đấu đó, đội không có được những con bài tốt nhất. Đồng thời việc đội tuyển tập trung quá lâu có lẽ cũng có sức ì.

Năm nay tôi tin rằng đội đã có thêm những phương án để khi gặp hàng thủ số đông vẫn có thể hóa giải và đạt được mục đích của mình.

Văn Quyết sẽ là sự bổ sung đáng chờ đợi. Cậu ấy ở độ chín. Đồng thời trong 1 năm qua, tuyển Việt Nam cũng phát hiện thêm nhiều tài năng như Thanh Bình ở hàng phòng ngự, Tuấn Hải trên hàng công. Vì thế CĐV có thể lạc quan trong giải đấu chia tay thầy Park".

Văn Quyết và đồng đội nhận được kỳ vọng tại giải đấu năm nay. (Ảnh: Như Đạt)

Nói thêm về đội tuyển Lào, BLV Quang Huy đánh giá cao hai cá nhân là Billy Ketkeophomphone và "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham. Đồng thời, anh cũng nhắc đến vai trò của HLV Michael Weiss, người từng giúp U23 Lào chơi khá ấn tượng tại SEA Games 31, rồi sau đó cùng U19 Lào lọt vào chung kết giải U19 Đông Nam Á.

"Trong đội hình, HLV người Đức Michael Weiss chọn ra 6 cầu thủ từng giúp U19 Lào giành ngôi á quân Đông Nam Á 2022 và lọt vào vòng chung kết U20 châu Á 2023.

HLV Michael Weiss từng giúp U16 Rwanda giành vé dự giải U17 World Cup 2011. Một năm sau, ông lại giúp tuyển Philippines giành vé vào bán kết AFF Cup. Nói chung đây là một HLV hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á và châu Á, có phương pháp làm việc khoa học, bài bản", BLV Quang Huy chia sẻ.

Danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Hải Huy và Văn Khang là hai cái tên cuối cùng bị loại. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup: Thử thách cuối cùng của HLV Park Hang-seo

Hải Anh (Ảnh: Như Đạt)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/blv-quang-huy-tuyen-viet-nam-co-3-muc-tieu-cho-tran-gap-lao-20221221113634679.htm