BLV Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam nên tập trung vào cơ hội đi World Cup'

Theo BLV Quang Huy, với việc AFC dời lịch thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và giải AFF Cup sang năm 2021 mang tới thách thức không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã quyết định lùi lịch thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và giải AFF Cup sang năm 2021. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam có được đội hình mạnh nhất ở hai giải đấu quốc tế kể trên khi bộ đôi trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh sẽ kết thúc quá trình điều trị chấn thương vào cuối năm nay.

Dẫu vậy nó cũng mang tới thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi phải đối đầu với lịch thi đấu dày đặc trong năm tới. Về vấn đề này, BLV Quang Huy chia sẻ trên fanpage cá nhân: “Việc hoãn thi đấu của ĐTQG sang năm 2021 là điều cần thiết, tất nhiên điều đó sẽ kèm theo nhiều hệ lụy. Năm 2021 sẽ là một năm rất bận rộn của các cầu thủ, tôi nghĩ có nhiều cầu thủ sang năm chỉ tập trung đá tuyển thôi chứ chẳng còn thời gian thi đấu cho CLB.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi thể lực của họ chắc chắn không đủ. Trong năm sau sẽ diễn ra đồng thời nhiều giải đấu, cả vòng loại U23 châu Á, AFF Cup và SEA Games đều rất quan trọng. Nhưng theo tôi nên tập trung vào cơ hội đi World Cup”.

BLV Quang Huy khuyên tuyển Việt Nam nên tập trung vào mục tiêu dự World Cup

BLV Quang Huy khuyên tuyển Việt Nam nên tập trung vào mục tiêu dự World Cup

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bằng 2 trận vòng loại World Cup vào tháng 3. Đến tháng 4 và tháng 5, chúng ta sẽ tham dự AFF Cup. Số trận đấu ở giải đấu này có thể lên tới 8 nếu Việt Nam lọt vào chung kết của giải đấu vô địch Đông Nam Á.

Đến tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thêm 1 trận còn lại ở vòng loại World Cup. Nếu giành quyền đi tiếp, đội bóng áo đỏ sẽ thi đấu thêm 10 trận nữa ở vòng loại thứ ba, dự kiến 4 trận diễn ra trong tháng 9 và tháng 11.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu liên tục trong 3 tháng cuối năm ở 2 đấu trường SEA Games 31 (7 trận nếu vào chung kết) và vòng loại U23 châu Á 2022 (3 trận). Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ cùng các học trò trải qua tới gần 30 trận đấu chính thức, chưa kể các trận giao hữu để xóa thẻ phạt cho chiến lược gia Hàn Quốc nhận ở chung kết SEA Games 30 cách đây một năm.

Được biết mục tiêu của HLV Park Hang Seo trong năm 2021 là cùng tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và SEA Games 31 trên sân nhà. Một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với chiến lược gia Hàn Quốc và các học trò.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/blv-quang-huy-tuyen-viet-nam-nen-tap-trung-vao-co-hoi-di-world-cup-103594-11.html