BLV Quang Huy: Việt Nam phải hết sức cảnh giác với 'Messi Thái'

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo đủ sức chơi sòng phẳng với Thái Lan ngay trên chính sân nhà của họ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân vòng loại 2 World Cup 2022 gặp Thái Lan vào ngày 5/9. Trận "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ khu vực.

Nhận định về trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 BLV Quang Huy cho rằng đây là một trận đấu rất cân bằng. “Là người chứng kiến tất cả những lần Thái Lan gặp Việt Nam, chưa bao giờ tôi thấy trận đấu giữa 2 đội có nhiều yếu tố kinh điển như vòng loại World Cup 2022.

Lần đầu tiên ở một sân chơi chính thức, Việt Nam được đặt vị thế ít nhất ngang hàng với Thái Lan. Thái Lan muốn phục hận Việt Nam và chúng ta vẫn chưa quên 2 thất bại tại vòng loại World Cup 2018 cách đây 4 năm.

“Voi chiến” có Chanathip, Dangda thì “Rồng vàng” cũng sở hữu Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng. Yếu tố đặc biệt nhất là màn đấu trí giữa 2 HLV Nhật Bản và Hàn Quốc. Phong cách của 2 HLV khá giống nhau khi đề cao yếu tố chắc chắn, nhưng có mánh khóe riêng, mang đậm dấu ấn Hàn Quốc và Nhật Bản. Rất thú vị khi vừa là trận “derby Đông Nam Á”, vừa là cuộc chiến thu nhỏ của người Nhật – Hàn”, BLV Quang Huy chia sẻ trên Zing.

Công Phượng đối đầu Chanathip ở vòng loại World Cup 2022

Công Phượng đối đầu Chanathip ở vòng loại World Cup 2022

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo có lợi thế tinh thần sau những chiến thắng liên tiếp trong thời gian gần đây, trong khi đó Thái Lan có lợi thế sân nhà, do đó cơ hội của hai đội là 50-50.

“Về tinh thần, chúng ta nhỉnh hơn sau quãng thời gian vượt trội Thái Lan từ thành tích đến đối đầu. Thế nhưng về tương quan lực lượng, tôi đánh giá hai đội ngang nhau. Thái Lan có lợi thế sân nhà trong trận lượt đi, nên tôi quan niệm cơ hội cho 2 đội giành chiến thắng là 50-50. Chắc chắn 90 phút sắp tới sẽ khó khăn vì Thái Lan không những ra sân vì 3 điểm, mà còn là sĩ diện của họ.

Tại King’s Cup 2019, Thái Lan không có Chanathip lẫn Dangda. Sự vắng mặt của Dangda có thể thay thế, nhưng Chanathip thì không. Họ không có cầu thủ đủ tinh tế để dẫn dắt, xuyên phá trung lộ và tung những cú sút xa táo bạo. Nếu Chanathip không gặp vấn đề sức khỏe và ra sân ở trận tới, Việt Nam phải thận trọng”, BLV Quang Huy chia sẻ trên trang Zing.

Cũng theo BLV Quang Huy: “Vòng loại thứ 2 là cuộc chiến đường dài với 4 đối thủ khác. Cần có sự tính toán phù hợp để đi đến đích, thay vì quá chú trọng vào một cặp đấu. Thái Lan là đối thủ khó khăn, nhưng UAE không phải dễ chơi. Tương tự là Indonesia và Malaysia vì cả 2 đều rất quyết tâm và thực lực không kém Việt Nam quá xa.

Khó khăn đang ở phía trước, song chúng ta có quyền lạc quan về khả năng chuẩn bị và đối phó với áp lực của thầy Park. Trừ Indonesia, thầy Park đã có dịp kiểm chứng sức mạnh của các nền bóng đá Thái Lan, Malaysia, UAE và đều thu về kết quả khả quan. Đây chính là thời cơ để lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận thêm cột mốc mới”.

Một tin khá vui đến với thầy trò HLV Park Hang Seo, theo tiết lộ từ Tiền Phong, VPF và VFF đang phối hợp để điều chỉnh lịch thi đấu giải VĐQG, để đội bóng áo đỏ có thêm thời gian chuẩn bị trận làm khách trước Thái Lan, thay vì chỉ có hai ngày chuẩn bị cho trận đấu này như lịch trước đó.

Trước đó HLV Park Hang Seo từng yêu cầu cần 5 tuần để chuẩn bị cho SEA Games, vì vậy lịch thi đấu V-League được dồn lại để ĐT U22 Việt Nam có đủ thời gian. Được biết ông Park và VFF đã thống nhất sẽ giảm thời gian chuẩn bị cho SEA Games của đội U22 để ưu tiên cho vòng loại World Cup 2022.

Như vậy nhiều khả năng V.League sẽ kéo dài sang tháng 10 và ĐT Việt Nam sẽ có thêm thời gian cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Được biết, trong thời gian tới, ông Trần Anh Tú, chủ tịch VFF cũng cho biết đang đàm phán với các CLB để có phương án đổi lịch. Và chắc chắn quỹ thời gian cho đội U22 Việt Nam và ĐTQG sẽ phải tính toán lại.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/blv-quang-huy-viet-nam-phai-het-suc-canh-giac-voi-messi-thai-71314-11.html