BLV Quang Tùng: 'Malaysia là đối thủ không dễ chơi'

Theo BLV Quang Tùng, Maylaysia tương đương với Việt Nam về sức khỏe và tầm vóc, nhiều cá nhân cũng có đẳng cấp, do đó chúng ta không được chủ quan ở trận so tài tới đây.

Việt Nam sẽ so tài với Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 11/6.

Việt Nam sẽ so tài với Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 11/6.

Đêm 11/6 tới đây, Việt Nam sẽ so tài với Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022, trận đấu quyết định nhiều tới khả năng lọt vào vòng loại thứ 3 của cả hai đội.

Xét về lịch sử đối đầu, lần gần nhất "những chiến binh Sao Vàng" phải nhận trận thua trước Malaysia là ở bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Từ đó đến nay, Việt Nam và Malaysia chạm trán với nhau thêm 5 lần. Trong đó, chúng ta thắng 4 trận và chỉ có 1 trận hòa.

Như vậy, lịch sử đối đầu đang nghiêng về đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Tại bảng G Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đang sở hữu chuỗi trận bất bại với 4 trận thắng và 2 trận hòa.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội vẫn vững chắc đứng đầu trên BXH với 14 điểm sau 6 lượt trận. Tuy nhiên, chúng ta không được phép chủ quan bởi tính chất vô cùng quan trọng của trận đấu.

Theo BLV Quang Tùng, Malaysia là đối thủ không hề dễ chơi, và đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần phải cảnh giác với đối thủ này, ông phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Tôi nghĩ đừng nhìn vào trận thua 0-4 của Malaysia trước UAE mà xem thường họ. Có thể tính tổ chức của đội bóng này chưa ở mức độ cao nhất nhưng họ có những cầu thủ cao, to, khỏe, có gốc gác châu Âu. Vì thế đương nhiên khả năng tranh chấp và chất lượng thi đấu của Malaysia sẽ khác với Indonesia”.

Phân tích kỹ hơn về đối thủ này, BLV Quang Tùng chỉ ra những mối lo mà tuyển Việt Nam phải đề phòng:

"Malaysia vẫn có mục tiêu riêng của mình. Việc đối đầu với đội đương kim vô địch Đông Nam Á, và thời gian qua họ thường xuyên thua chúng ta sẽ khiến quyết tâm của họ ở trận này rất cao. Người ta vẫn nói "con gà tức nhau tiếng gáy" mà.

Tôi cho rằng con người của tuyển Malaysia không thua kém Việt Nam quá nhiều. Ít nhất về sức khỏe và tầm vóc là tương đương. Cùng với đó là một vài cá nhân cũng có đẳng cấp. Vì thế tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác, đặc biệt với những tình huống cố định.

Đó là chưa kể đến việc một số tình huống xuống biên của Malaysia cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Trong cách chơi của tuyển Việt Nam, hai hậu vệ biên có xu hướng lên hơi cao. Nếu hai cánh là Hồng Duy - Văn Thanh thì chúng ta phải có phương án bọc lót cẩn thận, bởi phía sau họ sẽ là những cầu thủ chạy cánh tốt như Sumareh hay Safawi Rasid rất lợi hại. Tuyển Việt Nam cần hết sức cảnh giác.

Nói như thế không có nghĩa Việt Nam sẽ không mạnh dạn tấn công, nhưng chúng ta cần phải có cả những phương án hỗ trợ để cầu thủ khi dâng cao có sự yên tâm. Ví dụ như trung vệ phải ra sớm hơn, tiền vệ trụ phải chủ động đẩy sang biên để hỗ trợ".

Về sự vắng mặt của Quang Hải vì thẻ phạt, BLV Quang Tùng đưa ra nhận định: "Rõ ràng Quang Hải là cầu thủ có tầm ảnh hưởng tương đối lớn trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Đó là người có thể tạo ra sự gắn kết và cả những tình huống mang tính đột biến.

Dĩ nhiên vào lúc này lực lượng của tuyển Việt Nam tương đối đồng đều. Khoảng cách của Quang Hải với những cầu thủ còn lại là không lớn. Mỗi người đều có nét riêng để có thể tạo ra được lối chơi phù hợp cho tuyển Việt Nam.

Vì thế có thể nói việc thiếu vắng Quang Hải là tổn thất nhưng chúng ta vẫn có những phương án khác đủ để đáp ứng về chuyên môn".

Cũng theo BLV Quang Tùng, trong bối cảnh hiện tại HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật mới cho tuyển Việt Nam và Công Phượng sẽ được sử dụng ở vị trí tiền đạo và việc chạm trán lại với đối thủ từng ghi dấu những sai lầm trong quá khứ sẽ là thuốc thử liều cao để thủ môn Tấn Trường thể hiện bản lĩnh trong khi khả năng ra sân của Đình Trọng là không cao.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/blv-quang-tung-malaysia-la-doi-thu-khong-he-de-choi-KkOP2reGR.html