BLV Thái không hiểu sao Văn Quyết vắng mặt quá lâu ở tuyển Việt Nam

Trước tin Văn Quyết có thể trở lại, truyền thông Thái Lan đang theo dõi sát từng diễn biến của tuyển Việt Nam.

Hôm 20/8, những thông tin bên lề về bản danh sách tập trung sơ bộ của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp tuyển Thái Lan đã xuất hiện.

Tâm điểm của đợt tập trung lần này là cựu đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, người nhiều khả năng sẽ trở lại tuyển quốc gia. Chia sẻ với Zing.vn, BLV Kao Barley Jaroencher cho rằng: “Cậu ấy là cầu thủ giàu kinh nghiệm và hiểu rõ đội tuyển Thái Lan. Tôi cũng thắc mắc không hiểu sao cậu ấy vắng mặt ở Asian Cup và King’s Cup 2019, nhưng tôi tin trong bối cảnh hiện tại, cậu ấy sẽ có tên trong bản danh sách cuối cùng của Việt Nam trước trận đấu với Thái Lan”.

Chuyên gia bóng đá Thái Lan nhận định tuyển Việt Nam sẽ vẫn thi đấu tốt dù không có Văn Hậu và Trọng Hoàng. Ảnh: Minh Chiến.

Chuyên gia bóng đá Thái Lan nhận định tuyển Việt Nam sẽ vẫn thi đấu tốt dù không có Văn Hậu và Trọng Hoàng. Ảnh: Minh Chiến.

Danh sách tin đồn có sự góp mặt của cả Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng. 2 cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam đều đã không may dính chấn thương khi thi đấu cho CLB tại vòng 21 V.League 2019 và cần ít nhất 4 tuần để hồi phục.

Văn Hậu, Trọng Hoàng là những gương mặt không xa lạ với truyền thông Thái Lan sau các giải đấu lớn gần đây. Lần gần nhất là ở King’s Cup 2019, bộ đôi hậu vệ cánh này đã thể hiện được tầm ảnh hưởng to lớn của mình trong sơ đồ 5 hậu vệ của HLV Park Hang-seo.

Anh Teerapatra Rundhasevi, người sáng lập trang FOX Sports Asia phiên bản Thái, tin rằng thầy Park sẽ có kế hoạch riêng, giống như những gì HLV trưởng tuyển Việt Nam từng làm trong các chiến dịch lớn trước đó.

“Ngay cả khi không có sự phục vụ của Văn Hậu và Trọng Hoàng, đội tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh bởi tư duy chơi bóng và hệ thống chiến thuật”, anh Teerapatra Rundhasevi chia sẻ.

BLV Kao Barley Jaroencher của đài Thairath TV. Ảnh: NVCC.

“Trận đấu sắp tới giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ khó khăn cho chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam đã quen với triết lý chơi bóng của ông Park sau quãng thời gian dài, nhưng các cầu thủ Thái Lan thì không. Họ chỉ có ít ngày để thích nghi với lối chơi mới của ông Akira Nishino”, BLV này tiếp tục.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng chuyến làm khách quan trọng trên đất Thái vào ngày 5/9. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung vào ngày 26/8 trước khi gút danh sách lần cuối và lên đường sang xứ sở chùa Vàng vào ngày 1/9.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/blv-thai-khong-hieu-sao-van-quyet-vang-mat-qua-lau-o-tuyen-viet-nam-post980881.html