BLV Vũ Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam ở tầm cao hơn so với Malaysia'

Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là những người làm chủ cuộc chơi trong trận gặp tuyển Malaysia tối nay.

Vào 20h00 hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình trong trận đấu thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022. Malaysia không phải đối thủ xa lạ với thầy trò HLV Park Hang Seo. Ở AFF Cup 2018, hai bên đụng độ nhau 3 lần, và tuyển Việt Nam giữ thành tích bất bại. Chúng ta toàn thắng 2 trận đấu trên sân Mỹ Đình và hòa 2-2 trên sân đối thủ.

Bình luận viên Vũ Quang Huy

Bình luận viên Vũ Quang Huy

Theo BLV Vũ Quang Huy, ở lần tái ngộ này, Malaysia đã mạnh hơn với sự bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng. Dù vậy, họ vẫn kém hơn một bậc so với tuyển Việt Nam: "Trận này gặp Malaysia sẽ khó khăn hơn so với 3 lần gặp họ tại AFF Cup năm ngoái. Malaysia hiện nay có lực lượng chín hơn. Bên cạnh đó, họ còn có sự tăng cường của một số cầu thủ nhập tịch. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang rất quyết tâm "đòi nợ" cũng như giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á".

Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào khả năng chèo lái của HLV Park Hang Seo. Thực ra chúng ta cũng có thêm những nhân tố mới những con người mới ít nhiều tạo ra bất ngờ trước Malaysia. Trong quá trình chuẩn bị, chúng ta có những khó khăn những thuận lợi, nhưng về cơ bản, quỹ thời gian như vật là đủ. Chúng ta vẫn có trình độ cao hơn Malaysia. Tôi nghĩ rằng đá với Thái Lan thì ranh giới thắng và thua khá mong manh, nhưng với Malaysia thì chúng ta ở tầm cao hơn".

BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam chỉ ra thực tế rằng, ở cả 3 trận đấu mà tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại AFF Cup 2018, các cầu thủ của chúng ta đều là những người làm chủ cuộc chơi.

"Hy vọng chúng ta tiếp tục phát huy được khí thế, được niềm kiêu hãnh của đội vô địch Đông Nam Á để giành chiến thắng thuyết phục. Tôi dự đoán Việt Nam thắng 2-0", BLV Vũ Quang Huy cho biết.

Bóng đá Việt Nam hiện có hai cầu thủ là Công Phượng và Văn Hậu đều đang thi đấu ở các CLB châu Âu. Công Phượng khoác áo SC Sint-Truidense của Bỉ, trong khi Văn Hậu chơi cho Heerenveen tại Hà Lan. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều có chung vấn đề là ít được ra sân trong đội hình chính, chỉ được duy trì cảm giác bóng ở đội trẻ.

Đánh giá khả năng ra sân của Công Phượng và Văn Hậu, BLV Vũ Quang Huy cho biết, điều khó nhất hiện giờ là dự đoán đội hình của ông Park Hang Seo. Những cầu thủ quen thuộc, có trình độ cao như Công Phượng và Văn Hậu luôn xứng đáng được thi đấu chính thức. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra khi họ ít nhất đạt được 85% phong độ. Tuy nhiên, hiện tại, mọi khả năng đều để ngỏ bởi Công Phượng và Văn Hậu đều có những vấn đề cá nhân trước khi trở về việt Nam.

"Ông Park Hang Seo là người hiểu học trò của mình và ông sẽ có những sự lựa chọn phù hợp. Nếu Công Phượng và Văn Hậu không đạt được phong độ tốt nhất, đội tuyển cũng sẵn có những phương án thay thế. Tuy nhiên, khi cần, Công Phượng và Văn Hậu vẫn có thể được tung vào sân để tạo đột biến", BLV Vũ Quang Huy nhấn mạnh.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/blv-vu-quang-huy-tuyen-viet-nam-o-tam-cao-hon-so-voi-malaysia-1473706.tpo