Bộ ảnh đưa tiếng Việt vòng quanh thế giới của nhóm bạn trẻ

Với ý tưởng sáng tạo từ sự phong phú của tiếng Việt, bộ ảnh "Thế giới đó đây" của nhóm bạn trẻ nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Với thủ pháp chơi chữ độc đáo, loạt ảnh đưa người xem đi vòng quanh thế giới. Chỉ trong thời gian ngắn, những bức hình nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.

Từ niềm đam mê chơi chữ, Trương Ngọc Quốc Dũng (27 tuổi, hiện là graphic designer tại TP.HCM) cùng các đồng nghiệp là Cầm Tiến, Khắc Hảo, Anh Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa sáng tạo nên bộ ảnh này.

Trước đây, nhóm bạn trẻ được biết đến thông qua những bộ ảnh sáng tạo về tiếng Việt tương tự, cho thấy độ 'phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam'. Các sản phẩm nhận được sự hưởng ứng trên mạng xã hội.

Trong bộ ảnh lần này, tận dụng sự đồng âm của tiếng Việt và tên của các quốc gia trên thế giới, các tác giả đã lồng ghép một cách tinh tế vào các câu ca dao, tục ngữ, lời bài hát quen thuộc. Bên dưới những bức hình, dân mạng để lại nhiều lời khen, sự thán phục đối với tác phẩm.

'Ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang mang theo mà đựng'.

'Cỏ non xanh rợn chân trời / Cành lê trắng điểm một vài bông hoa'.

'Ai lên xứ hoa đào'.

'Chồng em áo rách em thương / Chồng người áo gấm sông Hương mặc người'

'Môi hở răng lạnh'.

'Đất lành chim đậu'.

'Anh em như thể tay chân'.

'Ra giêng anh cưới em'.

Theo Kim Cương/Zing.vn

Theo Tuấn Lương/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/bo-anh-dua-tieng-viet-vong-quanh-the-gioi-cua-nhom-ban-tre.html