Bộ ảnh Hà Nội trời xanh như ngọc ngày cuối thu

Nhiều năm qua, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà đã dành phần lớn thời gian để lang thang khắp các con đường ở Hà Nội. Tuy vậy, với anh, những trải nghiệm này sẽ không bao giờ giống nhau.

Hà Nội có lẽ đẹp nhất vào mùa thu. Thời tiết mát mẻ, trời trong xanh, hương hoa sữa là những đặc trưng của thành phố nghìn năm tuổi này. Chu Việt Hà, nhiếp ảnh gia chuyên chụp đời sống đã trải nghiệm mùa thu Hà Nội bằng việc thử thách bản thân sử dụng smartphone Oppo Reno2 với 4 camera đa dụng để lưu lại hình ảnh gần gũi nhưng đặc biệt của thủ đô.

Điểm khác biệt của Oppo Reno2 nằm ở điểm nó được bổ sung ống kính siêu rộng (Ultrawide). Ống kính này có tiêu cự 13 mm và khẩu độ f/2.2. Ống kính siêu rộng này đem lại cho nhiếp ảnh gia trẻ trải nghiệm nhiếp ảnh di động mới lạ.

Trước đây, smartphone không có ống kính góc siêu rộng, việc chụp những kiến trúc hiện đại tại Hà Nội bằng điện thoại khiến nhiếp ảnh gia gặp khó khăn bởi giới hạn tầm nhìn. Nhưng giờ đây, mọi thứ không thể dễ dàng hơn với Oppo Reno thế hệ thứ hai.

Ngoài góc siêu rộng thì việc cải thiện chất lượng ống kính zoom 5X cũng giúp smartphone ngày càng tiệm cận với nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Ở chế độ zoom, khả năng chống rung của điện thoại là yếu tố quan trọng bởi smartphone không thể cầm đầm tay như máy ảnh. Chỉ một rung động nhỏ cũng khiến điện thoại bắt sai khung hình nếu chế độ chông rung không tốt. May mắn là Reno2 đã làm rất tốt ở khoảng chống rung.

Nhờ bổ sung hai ống kính zoom và siêu rộng khiến trải nghiệm chụp ảnh di động cho bộ ảnh mùa thu Hà Nội có nhiều màu sắc sáng tạo hơn. Cùng một chủ thể, bối cảnh chụp nhưng mỗi ống kính lại cho ra một hiệu quả hình ảnh khác nhau.

Qua ống kính Oppo Reno2, hình ảnh Phố Tràng Tiền một buổi sáng cuối thu yên bình, ấm áp. Trong bức ảnh này, smartphone từ Oppo thể hiện tốt khả năng chụp ngược sáng. Vùng tối, sáng của bức ảnh này được cân bằng, bù trừ hiệu quả giúp giữ được các chi tiết.

Nếu chọn chủ thể chính là con người, camera AI trên Oppo Reno2 sẽ tự động nhận diện và chuyển sang chế độ chân dung. Ở chế độ này, màu sắc được cân bằng sao cho màu da của chủ thể chính xác nhất. Đồng thời máy cũng ưu tiên đo đúng sáng vào con người.

Chế độ "Màu sắc mê hoặc" trên Oppo Reno2 cung cấp bộ lọc màu khá tốt. Bầu trời những ngày cuối thu của Hà Nội được bổ sung nhiều màu sắc sinh động hơn. Chế độ màu này không quá kén bối cảnh cũng như ánh sáng, thích hợp cho nhu cầu đăng ảnh lên các trang mạng xã hội mà không mất nhiều thời gian chỉnh sửa.

Ở bức ảnh này, hình ảnh yên bình ven hồ Gươm vào buổi chiều được tái hiện đầy cảm xúc. Góc siêu rộng và chế độ HDR trên Oppo Reno2 giúp bắt được nhiều chi tiết, tái tạo không gian sống động. Điều này không nhiều smartphone trong tầm giá của Oppo Reno2 có thể làm được.

Theo nhiếp ảnh gia chuyên chụp đời sống, AI trên Oppo Reno2 có thể nhận diện khá chính xác các tình huống để cân chỉnh. Với chế độ phong cảnh, màu sắc cây cối, bầu trời được làm nổi bật. Tuy vậy, bức ảnh vẫn trông hài hòa, ưa nhìn chứ không rực rỡ, chói lóa.

Khả năng chụp đêm trên Oppo Reno2 được nhiếp ảnh gia trẻ đánh giá cao. Theo anh, chụp trong điều kiện thiếu sáng trên điện thoại rất dễ bị bệt màu. Thế nhưng Reno2 đã giải quyết được điểm yếu này. Máy cho màu sắc sinh động dù trong điều kiện thiếu sáng.

"Reno2 chụp ảnh thiếu sáng bằng cách ghi lại nhiều hình theo các mức đo sáng rồi kết hợp lại. Vì thế, người dùng cần cầm máy chắc chắn để có chất lượng ảnh tốt nhất. đồng thời, tránh chụp các chủ thể chuyển động nhiều để tránh nhòe khi ghép hình", Chu Việt Hà chia sẻ.

Là người sinh sống tại Hà Nội, Chu Việt Hà đã có hàng nghìn lần đi vòng quanh thành phố này để ghi lại những khoảnh khắc thường nhật. Tuy vậy, mỗi lần đi, nhiếp ảnh gia này lại có trải nghiệm khác nhau. Lần này là với camera trên Oppo Reno2, câu chuyện Hà Nội lại được kể theo một cách sống động, linh hoạt và nhẹ nhàng hơn.

Oppo Reno2 với những tính năng chụp ảnh ấn tượng như chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, góc siêu rộng, zoom 20x, chân dung xóa phông, selfie với chế độ làm đẹp AI... giúp giới trẻ thoải mái khám phá những góc chụp sáng tạo và từ nhiều góc độ khác nhau, giữ trọn những khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Oppo Reno2 và Reno2 F thuộc phân khúc cao cấp và cận cao cấp, trang bị bộ tứ camera với đa dạng chế độ chụp ảnh và quay phim, thiết kế sang trọng và hiệu năng cải tiến mang đến trải nghiệm sáng tạo không giới hạn. Độc giả xem thêm thông tin tại đây.

https://www.oppo.com/vn/smartphone-reno2/

Giang Nam Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bo-anh-ha-noi-troi-xanh-nhu-ngoc-ngay-cuoi-thu-post1014372.html