Bộ ảnh hiếm tượng Nhân sư nổi tiếng thế giới hàng trăm năm trước

Tượng Nhân sư ở Giza là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất Ai Cập. Mỗi bức ảnh qua các thời kỳ thể hiện sự lộ dần ra khỏi cát của tượng Nhân sư hàng ngàn năm tuổi này.

Maxime du Camp chụp được bức ảnh tượng Nhân sư trước kim tự tháp Giza ở Ai Cập năm 1849. Khi ấy, nửa thân dưới của bức tượng bị chôn vùi trong cát.

Maxime du Camp chụp được bức ảnh tượng Nhân sư trước kim tự tháp Giza ở Ai Cập năm 1849. Khi ấy, nửa thân dưới của bức tượng bị chôn vùi trong cát.

Một số khách du lịch đến tham quan tượng Nhân sư vào khoảng năm 1860.

Đây cũng là năm, tượng Nhân sư lộ diện nhiều hơn khi phần cát ở dưới bức tượng được đào bớt.

Đến khoảng năm 1880, bàn chân của tượng Nhân sư lộ diện sau nhiều năm bị vùi lấp trong cát.

Một nhóm du khách cưỡi lạc đà tham quan tượng Nhân sư nổi tiếng Ai Cập năm 1893.

Tháng 3/1920, một nhóm binh sĩ trèo lên cả phần vai của bức tượng để chụp ảnh.

Năm 1942, Ai Cập đặt những bao cát quanh tượng Nhân sư để công trình này không bị hư hại bởi bom đạn chiến tranh.

Tượng Nhân sư được trùng tu vào năm 1990.

Trải qua hàng ngàn năm, tượng Nhân sư vẫn đứng hiên ngang giữa đất trời.

Ngày nay, nhiều du khách ghé thăm Ai Cập đều đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính và kỳ vĩ của tượng Nhân sư ở Giza.

Mời độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm. Nguồn: VTV24

Tâm Anh (theo The Atlantic)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/di-san/bo-anh-hiem-tuong-nhan-su-noi-tieng-the-gioi-hang-tram-nam-truoc-1438813.html