Bộ ảnh lần đầu công bố về nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro

Năm 1959, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro trở thành Thủ tướng. Khi ấy, ông là nhà lãnh đạo trẻ nhất Mỹ Latin thời kỳ đó và nhận được sự ủng hộ lớn của người dân.

 Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro nhận được sự ủng hộ của người dân sau chiến thắng. Ảnh chụp năm 1959.

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro nhận được sự ủng hộ của người dân sau chiến thắng. Ảnh chụp năm 1959.

Người dân Cuba phấn khởi vui mừng chào đón ông Fidel Castro ở thủ đô Havana sau khi nhà độc tài Fulgencio Batista bị lật đổ năm 1959.

Nhà lãnh đạo Castro bắt tay người dân trong không khí hân hoan mừng chiến thắng. Ông trở thành Thủ tướng Cuba năm 1959.

Việc trở thành Thủ tướng Cuba khi 32 tuổi khiến ông Castro là nhà lãnh đạo trẻ nhất Mỹ Latin thời kỳ đó.

Ông Castro ở bên những người bạn tại ban công khách sạn Hilton, Havana năm 1959.

Nhà lãnh đạo Cuba hào hứng khi xem một trận bóng chày năm 1959.

Sự xuất hiện của ông Castro trong trận bóng chày nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Ảnh chụp tại Cuba năm 1959.

Ông Castro có bài phát biểu trước công chúng ở thủ đô Havana năm 1959.

Nhà lãnh đạo Cuba tham dự sự kiện có mặt của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tổ chức tại Moscow năm 1963.

Ông Fidel Castro cùng các quan chức Liên Xô tham dự một sự kiện được tổ chức long trọng tại Moscow năm 1963.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bo-anh-lan-dau-cong-bo-ve-nha-lanh-dao-cuba-fidel-castro/20191130101121734