Bộ ba Mỹ-Nhật-Hàn tập trận hải quân giữa lúc Triều Tiên tố Washington 'hăm dọa hạt nhân'

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung trong bối cảnh Triều Tiên cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Hãng Reuters ngày 17-4 đưa tin Mỹ, Hàn Quốc và Nhật đã tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung nhằm cải thiện năng lực phản ứng trước các mối đe dọa của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng cáo buộc Washington tăng cường "hăm dọa hạt nhân” bằng các cuộc tập trận quân sự.

Bộ ba Mỹ-Nhật-Hàn tập trận hải quân chung nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Ảnh: US NAVY

Bộ ba Mỹ-Nhật-Hàn tập trận hải quân chung nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Ảnh: US NAVY

Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật và có sự tham gia của tàu khu trục Yulgok Yi I lớp Aegis của Hàn Quốc, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Benfold của Mỹ và tàu khu trục Atago của Nhật.

Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận tập trung vào việc làm chủ các quy trình phản ứng, từ phát hiện và theo dõi đến chia sẻ thông tin, trong kịch bản có sự khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo của đối thủ.

Trong khi đó, không quân Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận kéo dài 12 ngày từ ngày 17-4.

Trước cuộc tập trận ba bên nói trên vài giờ, ông Ri Pyong-chol, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên, trong một tuyên bố đăng trên hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA khẳng định việc phát triển vũ khí chiến lược tiên tiến của Bình Nhưỡng là một "biện pháp tự vệ chính đáng” nhằm bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa quân sự do Mỹ gây ra.

Ông Ri cũng lên án Washington coi việc Triều Tiên thực hiện quyền tự vệ là "khiêu khích" và "đe dọa" thông qua việc huy động Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gọi đây là "hành động can thiệp trắng trợn" vào công việc nội bộ của Bình Nhưỡng.

Ông cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng trong khu vực với các cuộc tập trận quân sự mô phỏng một "cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu và một cuộc chiến tổng lực" chống lại Triều Tiên.

Triều Tiên thông báo nước này hôm 14-4 đã phóng thử một tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn mới Hwasong-18. Ảnh: KCNA

Theo quan chức này, việc Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược trên bán đảo Triều Tiên là "bằng chứng rõ ràng cho thấy mối đe dọa hạt nhân và hành vi hăm dọa của của Mỹ đối với chúng tôi đã đạt đến mức không thể bỏ qua”, đồng thời tuyên bố nếu Washington tiếp tục phớt lờ các cảnh báo của Bình Nhưỡng thì Triều Tiên sẽ tiến hành các biện pháp đối phó cần thiết.

Tuyên bố trên của ông Ri đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên thông báo nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn mới Hwasong-18.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Kyodo News ngày 17-4 đưa tin các quan chức cấp cao ngoại giao và quốc phòng Hàn Quốc và Nhật đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh cùng với Mỹ về chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Các quan chức trên cũng đã trao đổi nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về chính sách an ninh và quốc phòng của mỗi nước.

Cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Nhật và Hàn Quốc tại thủ đô Seoul nói trên đánh dấu lần đầu tiên hai nước tiến hành đối thoại an ninh sau 5 năm.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-ba-my-nhat-han-tap-tran-hai-quan-giua-luc-trieu-tien-to-washington-ham-doa-hat-nhan-post729247.html