Bộ ba 'quái vật đại dương' gây kinh hoàng thời tiền sử

Những con quái vật đại dương dưới đây đã có thời là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các cư dân biển.

 1. Cá sấu khổng lồ Dakosaurus: Sinh sống vào cuối kỷ Jura, loài cá sấu khổng lồ Dakosaurus được xem là một trong hai loài động vật săn mồi đáng sợ nhất lúc bấy giờ (loài còn lại chính là khủng long bạo chúa T-rex).

1. Cá sấu khổng lồ Dakosaurus: Sinh sống vào cuối kỷ Jura, loài cá sấu khổng lồ Dakosaurus được xem là một trong hai loài động vật săn mồi đáng sợ nhất lúc bấy giờ (loài còn lại chính là khủng long bạo chúa T-rex).

Loài này trông khá giống cá sấu hiện đại. Nó có thể đạt chiều dài tới 5m và có hàm răng vô cùng sắc nhọn.

Đặc biệt khả năng di chuyển và săn mồi của Dakosaurus đáng sợ hơn cá sấu hiện tại rất nhiều.

Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện rất nhiều hóa thạch của loài động vật này ở ven biển phía đông Đại Tây Dương.

2. Khủng long biển Nothosaurus: Là một mảnh ghép của bộ ba "quái vật đại dương" thời tiền sử, khủng long biển Nothosaurus từng là nỗi kinh hoàng của các cư dân biển.

Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài này sống ở kỷ Trias, cùng thời với ngư long Shastasaurus.

Không sở hữu cơ thể đồ sộ như những loài khác, tuy nhiên khủng long biển Nothosaurus lại là một tay săn mồi đáng sợ, chúng thường ăn mực và cá.

Những chiếc răng nhọn hoắc cùng hệ thống xương hàm khỏe mạnh giúp cho những con khủng long biển này có thể xé xác bất kỳ con mồi nào ở phạm vi gần chúng.

3. Khủng long biển Tylosaurus: Đây là một loài động vật săn mồi đáng sợ nhất sống ở cuối kỷ Phấn Trắng.

3. Khủng long biển Tylosaurus: Đây là một loài động vật săn mồi đáng sợ nhất sống ở cuối kỷ Phấn Trắng.

Khủng long biển Tylosaurus có khả năng săn mồi vô cùng lợi hại. chúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của các loài sinh vật biển thời điểm ấy.

Thức ăn của Tylosaurus khá đa dạng từ cá, cá mập, các loài mosasaur nhỏ… và thậm chí là các loài chim không biết bay.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bo-ba-quai-vat-dai-duong-gay-kinh-hoang-thoi-tien-su-1756635.html