Bố bệnh nhi hành hung bác sĩ và sinh viên thực tập

Khuyên người nhà nên cho cháu bé uống thuốc trước khi đưa vào giường bệnh, bác sĩ và sinh viên thực tập ở Hà Tĩnh bị đánh trọng thương.

Khoảng 23h30 ngày 8/4, Nguyễn Hùng Kỳ (30 tuổi) đưa con trai tên Đức (14 tháng tuổi) vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng sốt cao. Kíp trực gồm bác sĩ Nguyễn Đình Phi (28 tuổi, làm việc tại Khoa Nhi) và sinh viên thực tập Trần Nhật Tân (24 tuổi) cùng một số y tá tiếp nhận, thăm khám cho cháu bé.

Bác sĩ Phi đã tỉnh song tâm lý hoảng loạn. Ảnh: H.L

Bác sĩ Phi kết luận, bệnh nhân bị sốt cao 39,6 độ C, yêu cầu người nhà cho cháu uống thuốc hạ sốt trước khi đưa vào giường bệnh điều trị.

Theo nhà chức trách, khi bác sĩ Phi vừa dứt lời, Kỳ liền đánh tới tấp vào mặt. Nam bác sĩ hoảng sợ, vùng chạy. Sinh viên Tân đứng bên cạnh can ngăn cũng bị người đàn ông này vung tay đánh gây chảy máu mắt. Cả hai sau đó được đưa đến Khoa Cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Bác sĩ Vương Kim Đức, Trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết sau khi hành hung cán bộ bệnh viện, Kỳ tiếp tục chửi bới, lăng mạ bác sĩ, bồng cháu Đức về trong đêm.

Sinh viên Giáp bị thương ở mắt. Ảnh: H.L

Chiều 9/4, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, đề nghị phối hợp với cơ quan công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện.

Làm việc với công an phường Bắc Hà, Kỳ khai tối hôm qua, trong lúc đi uống rượu với bạn thì vợ gọi điện thoại báo con trai bị sốt cao. Trở về nhà đưa con lên Bệnh viện cấp cứu, Kỳ cho rằng bác sĩ thăm khám thờ ơ nên tát vào mặt bác sĩ Phi khiến kính rơi xuống đất bị vỡ. Sinh viên đứng bên cạnh đã lao vào can ngăn cũng bị hành hung.

Kỳ từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Hùng Lê

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/bo-benh-nhi-hanh-hung-bac-si-va-sinh-vien-thuc-tap-3734396.html