Bò bị cắt 4 chân: Nghi một nhóm trộm làm nhiều vụ

Tiếp tục xảy ra thêm một vụ việc con bò của người nông dân bị trộm dắt đi và cắt mất 4 chân.

Ngày 21/10, ông Đỗ Sĩ Sự (56 tuổi, thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết gia đình vừa bị trộm đột nhập vào chuồng bò và dắt trộm một con bò tơ nặng hơn 150 kg.

Đáng chú ý, chuồng bò nằm trên rẫy cách nhà gần một km, kẻ trộm này dắt đi một con bò không xa chuồng và ngay sau đó cắt lấy đi 4 chân đùi, phần thân và đầu bò được để lại còn nguyên.

Liên lạc với ông Sự, ông cho biết vụ việc được phát hiện khoảng 6h sáng khi ông đi thăm đàn bò gồm 3 con. Đến nơi ông phát hiện hàng rào bị đạp đổ và thiếu một con bò tơ. Tìm xung quanh thì phát hiện ra thủ đoạn của kẻ trộm xảy ra cách chuồng 10m.

Ông Sự tại nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: NLĐ)

"Rất đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, thà rằng kẻ trộm dắt cả con bò đi thì đỡ xót xa hơn. Có lẽ cả con bò quá nặng nên kẻ trộm chỉ cắt lấy phần 4 chân để bán" - ông Sự cho biết.

Trao đổi với ông Lê Thanh Hùng - trưởng công an xã Tân Liên cho biết gia đình ông Sự chưa trình báo nên công an không biết về vụ việc này. Tuy nhiên khi nhận được thông tin từ phóng viên, công an xã sẽ cử cán bộ đi kiểm tra.

Ông Lê Thanh Hùng cho biết thêm nhiều ngày gần đây địa bàn xã xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Khoảng hơn 1 tháng trước ở thôn Tân Hiệp, cũng thuộc địa bàn xã Tân Liên cũng xảy ra một sự việc tương tự như vậy.

Ông Hùng cho rằng không ngoại trừ hai vụ việc đều do cùng một nhóm đối tượng thực hiện.

Ngoài ra, ông Hùng cho biết thêm trên địa bàn xã thời gian gần đây hay nhận được trình báo về nhiều vụ việc trộm cắp vặt cho đến trộm cắp xe máy. Những vụ việc này đều đang được công an điều tra.

Thanh Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bo-bi-cat-4-chan-nghi-mot-nhom-trom-lam-nhieu-vu-3367705/