'Bó chân' XSKT.Cần Thơ, Nam Định đá play-off với quân bầu Hiển

Chiều nay, Nam Định đã cầm hòa chủ nhà XSKT.Cần Thơ, qua đó giành vé play-off nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã giành ngôi á quân khi đá bại S.Khánh Hòa.

Trước khi vòng 26 và cũng là vòng cuối cùng V.League 2018 diễn ra chiều nay, tâm điểm chú ý chỉ còn tập trung vào trận "chung kết ngược" giữa XSKT.Cần Thơ - Nam Định và cuộc đọ sức tranh ngôi á quân giữa FLC Thanh Hóa - S.Khánh Hòa.

Wander Luiz đánh đầu mở tỷ số cho XSKT.Cần Thơ trong trận "chung kết ngược" với Nam Định chiều nay. Ảnh: Vietnamnet

Có thể cảm nhận thấy XSKT.Cần Thơ đã nghiên cứu rất kỹ Nam Định cho 90 phút "dốc vốn" chiều nay. Bởi chỉ có thắng, đội bóng Tây Đô mới có thể "nhường" vị trí đội sổ kèm theo tấm vé rớt hạng Nhất 2019 cho đối thủ.

Thực tế, XSKT.Cần Thơ không vội đẩy cao tốc độ trận đấu, trong khi đó đội khách tới từ thành Nam không giấu giếm ý đồ chơi chậm, chắc, chờ cơ hội đưa ra những đường phản công.

Trong một thế trận như vậy, bước ngoặt đã xuất hiện ngay ở phút thứ 4. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Phương Tâm, chân sút ngoại Wander Luiz (số 68) đã có cơ hội bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa XSKT.Cần Thơ vượt lên.

Nam Định ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 trước chủ nhà XSKT.Cần Thơ. Ảnh: VPF

Trong tình huống này, hàng thủ cho thể hình hạn chế của Nam Định đã bất lực trước sức bật, khả năng càn lướt mạnh mẽ của đối thủ.

Thua trước nhưng đáng khen là các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không nao núng. Họ vẫn cố gắng cầm bóng chắc, tận dụng tối đa khả năng "luồn lách", kỹ thuật khéo léo để gây khó dễ cho đối thủ.

Bộ đôi ngoại binh của XSKT.Cần Thơ là Wander Luiz và Patiyo Tambwe (đã đóng góp 22 bàn trong tổng số 25 bàn thắng của XSKT.Cần Thơ sau 25 vòng đấu ở V.League 2018) đã bị chia cắt, gần như không tìm được tiếng nói chung.

Tất cả những gì đội chủ nhà cố gắng làm là tạt bóng bổng vào vòng cấm cho ngoại binh to cao đánh đầu. Trong một tình huống như vậy, suýt chút nữa trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai đã có thể nhân đôi cách biệt cho XSKT.Cần Thơ.

Chấp nhận lép vế, kiên nhẫn và cố gắng tận dụng tối đa cơ hội của mình, Nam Định đã bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa phút 28 khi hàng thủ đối phương có dấu hiệu thiếu tập trung để Hữu Quý (số 5) thoải mái nhận bóng trong vòng cấm dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Khoảng thời gian sau đó, XSKT.Cần Thơ tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng một vài cơ hội như cú đá phạt ngay sát vòng cấm lại không được Quang Tình tận dụng thành công.

CĐV Nam Định "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ giành vé play-off. Ảnh: VPF

Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra hấp dẫn hơn với nhiều pha "ăn miếng trả miếng". Ít phút sau khi Hoàng Minh Tuấn (Nam Định) dứt điểm không thắng được thủ môn Tô Vĩnh Lợi; đến lượt Tăng Tuấn (XSKT.Cần Thơ) sút vọt xà trong một tình huống ngon ăn.

Phút 75, ngoại binh Diogo (số 6-Nam Định) có cơ hội thoát xuống nhưng đá bóng thiếu chính xác; thì đến phút 76, xà ngang đã cứu thua cho đội khách sau cú sút phạt hiểm hóc của Út Cường.

Nam Định (áo trắng) đã cầm hòa chủ nhà XSKT.Cần Thơ 1-1 để nuôi hy vọng trụ lại V.League. Ảnh: Vietnamnet

Phút 85, Viết Tú (số 2- Nam Định) xử lý khéo léo sau khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Hữu Định nhưng cú sút của anh lại chưa đủ độ hiểm để hạ thủ môn Vĩnh Lợi.

Phút bù giờ, ngoại binh Patiyo đã đánh đầu chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV Cần Thơ. Ngay sau đó, Hoàng Minh Tuấn (Nam Định) thoát xuống đối mặt thủ môn Vĩnh Lợi nhưng lại đá ra ngoài đáng tiếc.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu là việc Út Cường nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân trong sự bất lực phút 90+3.

Trận đấu được bù giờ 6 phút và khi trọng tài chính người Malaysia Nagor Amir Bin Noor Mohamed thổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc CĐV thành Nam mở hội ăn mừng ngay tại Tây Đô.

Phía trước Nam Định sẽ đá trận play-off với Hà Nội B (đội bóng của bầu Hiển đã giành ngôi á quân giải hạng Nhất 2018) để tranh suất cuối cùng dự V.League 2019.

Trong khi đó, các cầu thủ XSKT.Cần Thơ (21 điểm/26 trận) đã đổ gục xuống sân khi bị cầm hòa chung cuộc 1-1, đồng nghĩa với việc nhận vé xuống hạng Nhất mùa sau.

Ở trận đấu có ý nghĩa tranh ngôi á quân V.League 2018, FLC Thanh Hóa đã thắng S.Khánh Hòa 1-0. Kết quả 5 cặp đấu còn lại: nhà vô địch Hà Nội FC xuất trận với "đội hình 2" đã thua chủ nhà Hải Phòng 0-1, Sài Gòn FC thắng Quảng Nam 4-1, SHB.Đà Nẵng thắng Than Quảng Ninh 3-2, B.Bình Dương thắng HAGL 4-1, SLNA thắng TP.HCM 1-0.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bo-chan-xsktcan-tho-nam-dinh-da-play-off-voi-quan-bau-hien-919538.html