Bố chém con vì mải chơi điện thoại không đi nấu cơm

Ông bố tức giận cầm dao chém con vì thấy con mải chơi điện thoại không đi nấu cơm.

Chiều 31/3, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Quỳnh (SN 1973, trú tại xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân được xác định chính là con gái ruột của Quỳnh – cháu L. sinh năm 2004.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trước đó, ngày 28/3, sau khi sang nhà hàng xóm uống rượu về nhà Quỳnh thấy cháu L. đang ngồi xem ti vi cùng em trai và sử dụng điện thoại không nấu cơm nên Quỳnh quát mắng. Thấy con gái không nghe lời, Quỳnh tiếp tục quát mắng, dọa chém con.

Nghe con gái nói lời thách thức, Quỳnh xuống bếp lấy một con dao dài rồi chém con. Thấy con van xin, Quỳnh dừng tay và định tự sát nhưng được người con thứ 2 ngăn cản.

Sau khi gây án, Quỳnh đã bỏ trốn, cháu L. được được đưa đi cấp cứu sau đó. Đến tối cùng ngày, Quỳnh tới cơ quan công an để đầu thú.

Được biết, tình hình sức khỏe hiện tại cháu L đã qua cơn nguy kịch. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hữu Thắng - Phú Sỹ

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bo-chem-con-vi-mai-choi-dien-thoai-khong-di-nau-com-post18264.html