Bộ Chỉ huy BĐBP Long An: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn

Hiện nay tình hình lũ ở các huyện đầu nguồn Đồng Tháp Mười đã về dự kiến mực nước lũ trong vài ngày tới sẽ tiếp tục lên nhanh và có thể diễn biến sức phức tạp, huyện nay trên các xã biên giới của huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng một vài nơi dân ngập chìm cục bộ, có nguy cơ làm hư hỏng một số giao thông nông thôn. Trước tình hình đó ngày 21-9, Đại tá Nguyễn Văn Quan, Chính ủy BĐBP Long An đã đến kiểm ta công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn tại các xã biên giới Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền A, Hưng Điền B, Khánh Hưng của huyện Tân Hưng.

Đoàn cán bộ BĐBP Long An kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão.

Theo báo cáo của các Đồn Biên phòng, đến nay các đơn vị đã triển khai giúp chính quyền, nhân dân các xã biên giới khắc phục hậu quả lũ lụt, thu hoạch lúa chạy lũ, vận động các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở di dời về nơi an toàn, phối hợp cùng chính quyền, lực lượng vũ trang kê kích, chống chằng, đắp đê, be bờ chống lũ bảo vệ lúa, hoa màu đang trong thời kỳ phát triển.

Trong những ngày qua, do ảnh hưỡng mưa to, kết hợp nước lũ từ đầu nguồn đỗ về, nên một số khu vực đã bị ngập nước cục bộ, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của bà con nông dân. Nhiều diện tích phải gia cố bờ bao để bơm thoát nước, bảo vệ năng suất và chất lượng lúa, hàng hóa nông sản.

Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Quan chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai lực lượng bám, nắm địa bàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng triển khai rà soát các khu dân cư, trường học ven sông, ven kênh rạch, các khu vực ngập lụt để chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng.

Ngoài ra, kiểm tra các tuyến bờ bao, đê bao, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung bảo vệ các tuyến đê trọng điểm. Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho dân cư trong trường hợp các tuyến bờ bao, đê bao bị tràn, vỡ. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người, phương tiện đi lại qua các khu vực bị ngập sâu, khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nước lũ gây ra.

Minh Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-chi-huy-bdbp-long-an-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-lut-bao-cuu-ho-cuu-nan/