Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang: Trách nhiệm, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2023

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy - UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tuyển sinh quân sự đạt 26,67% (vượt 11,67% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 15%).

Đại tá Mai Văn Hòa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách với số tiền gần 950 triệu đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Khải đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2022 của LLVT tỉnh. Đồng thời, đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng theo Nghị định 02, 03 của Chính phủ.

Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng biên chế. Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh các đối tượng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cũng đề nghị: Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2022. Qua đó, đề ra giải pháp, chủ trương tập trung thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng quy trình, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Cán bộ, chiến sĩ LLVT phải chủ động, tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2023.

THANH LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202212/bo-chi-huy-quan-su-tinh-tien-giang-trach-nhiem-doan-ket-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-de-ra-trong-nam-2023-967200/