Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Sáng 5-1, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác đóng quân canh phòng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến kiến phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, năm 2022, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động hiệp đồng, sẵn sàng xử lý kịp thời, có hiệu quả khi có tình huống xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 4 và số 5 năm 2022, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tham gia giúp dân chằng, chống, dọn dẹp nhà cửa; cắt tỉa, thu dọn cây xanh ngã đổ; vệ sinh các tuyến đường, trường học và chợ dân sinh;...

Quang cảnh hội nghị.

Trong công tác đóng quân, canh phòng, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trong LLVT thành phố tổ chức quán triệt chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố, mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 và các văn bản của trên về công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, an toàn Quân đội và công tác đóng quân canh phòng...

Hội nghị cũng đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-thanh-pho-da-nang-tong-ket-cong-tac-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-715765