Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sơ kết Phong trào thi đua 'Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy'

Ngày 15-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua 'Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy', giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Góp phần bảo đảm tốt hậu cần cho lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu được xây dựng, củng cố, điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, sát với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

 Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao năng suất, hiệu quả, giảm dần công sức bộ đội, hướng tới tự túc nguồn thực phẩm bền vững. Đến nay cơ bản đã tự túc được nhu cầu rau xanh và 70% thịt, 45% cá với giá thành thấp hơn thị trường 10-15% (rau củ quả thấp hơn 20%). Ngành quân y triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội hiệu quả. Thu dung điều trị ở các cấp an toàn tuyệt đối, quân số khỏe hằng năm đạt 99,5% vượt 0,45% so với chỉ tiêu. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 13.516 lượt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và nhân dân Campuchia, tổng chi phí 1.257.300.000 đồng.

Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; "Quản lý sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả"; "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả"... được triển khai thực hiện đồng bộ. Quản lý, khai thác, sử dụng tốt cơ sở, trang bị, vật chất hậu cần; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí hiệu quả.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" 5 năm qua.

Tin, ảnh: ANH SƠN - HUY BẮC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-tinh-gia-lai-so-ket-phong-trao-thi-dua-nganh-hau-can-quan-doi-lam-theo-loi-bac-ho-day-607845