Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Tổng kết công tác đóng quân canh phòng, công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 19-5, tại TP Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng, công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022; hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Đoàn Hoài Nam, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, năm 2022 các đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong hoạt động đóng quân canh phòng, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ tuần tra kiểm soát trên không, trên bộ, trên biển và biên giới; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban đóng quân canh phòng các cấp; phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới được các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật; sử dụng phương tiện, vũ khí trang bị, đạn, vật liệu nổ thực hiện đúng quy định bảo đảm an toàn...

 Đại tá Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Đại tá Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia hơn 30.000 ngày công, hỗ trợ số tiền gần 25 tỷ đồng ủng hộ vào các Quỹ do trên phát động, hỗ trợ xây 105 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương; tặng quà cho các gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… hỗ trợ xây, sửa nhà ở, nhà văn hóa thôn, khu; tu sửa 21 nghĩa trang liệt sĩ; nạo vét, gia cố, đổ bê tông gần 100km kênh mương nội đồng; tu sửa, phát quang, khơi thông cống rãnh, đổ bê tông trên 110km đường liên thôn, xã; thu gom, xử lý rác thải 41,4 tấn/21,3km... Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 đối tượng chính sách, người nghèo... Đặc biệt các đơn vị đã tổ chức tốt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao... góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình “Xây dựng nông thôn mới” của tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị quân đội trên địa bàn tham gia 36 vụ chữa cháy, tai nạn lao động, đuối nước, đắm tàu, huy động gần 2.400 lượt người… Thường xuyên duy trì có hiệu quả hoạt động đội liên ngành thường trực cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long 24/24 giờ, tổ chức tuần tra, nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hiệp đồng điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", ứng cứu kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị thời gian tới, LLVT tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai...

Các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2023.

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động làm tốt công tác trao đổi và xử lý thông tin, quản lý chặt chẽ mọi quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, nâng cao ý thức trong xây dựng đơn vị và địa phương nơi đóng quân. Quản lý tốt đất, công trình quốc phòng; phối hợp triển khai làm tốt công tác khảo sát, báo cáo nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch về Quốc phòng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với cách làm hiệu quả; trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, tiếp tục thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-tinh-quang-ninh-tong-ket-cong-tac-dong-quan-canh-phong-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2022-728652