Bỏ con 6 tháng tuổi trên cầu, nữ giáo viên nhảy xuống sông tự tử

Nữ giáo viên đi xe máy chở theo đứa con 6 tháng tuổi lên cầu thuộc thị trấn Lục Nam (Bắc Giang) rồi để con lại và nhảy cầu tự vẫn.

Chiều 28/8, trao đổi với PV Báo Thời Đại, ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND thị trấn Lục Nam (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc nữ giáo viên bỏ con 6 tháng tuổi trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, chị Hoàng Thị B. (SN 1987, trú tại thôn Mậu, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang) cùng con nhỏ đi xe máy lên cầu thuộc thị trấn Lục Nam. Tại đây, chị H. đã gửi con nhờ một người dân bế giúp rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự vẫn.

Người dân hỗ trợ đưa nữ giáo viên vào bờ

Người dân hỗ trợ đưa nữ giáo viên vào bờ

Phát hiện vụ việc, người dân đã hô hoán, cầu cứu. Chứng kiến vụ việc, anh Trần Xuân Tiến (SN 1982, đại đội trưởng một cơ quan quân đội đóng trên địa bàn thị trấn Đồi Ngô, Bắc Giang) đã dũng cảm nhảy từ trên cầu xuống sông cứu nạn nhân. Người dân cũng hỗ trợ đưa thuyền ra đưa chị B.vào bờ an toàn.

Ngay sau đó, chính quyền cùng người dân đã đưa mẹ con chị B. tới trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Lục Nam để ổn định tin thần và chờ người nhà tới đón, đồng thời thông báo vụ việc tới Công an huyện Lục Nam.

Được biết, chị B. hiện đang là giáo viên một trường học trên địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-con-6-thang-tuoi-tren-cau-nu-giao-vien-nhay-xuong-song-tu-tu-86252.html