Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại nhiều đơn vị, theo đó công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo mới.

Toàn cảnh Hội nghị bàn giao chức danh Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 3 (Ảnh: VGP)

Trường Quân sự Quân khu 3 (Quân khu 3, Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức triển khai công tác nhân sự tại đơn vị dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3.

Theo quyết định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Minh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, Đại tá Trịnh Văn Ngọ, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 3.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Vũ Hải Sản đề nghị các nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực, cố gắng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 350 (Ảnh: VGP)

Cũng tại Quân khu 3, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Sư đoàn 350 vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Đình Kiên, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 395 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Sư đoàn 350 thay Đại tá Phạm Xuân Kha nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, chỉ định Đại tá Vũ Đình Kiên tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 350 nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc mừng Đại tá Vũ Đình Kiên, Trung tướng Nguyễn Quang Cường đề nghị Đại tá Kiên phải chủ động, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, tình hình mọi mặt của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, dám nghĩ, dám làm, xây dựng, giữ gìn mối đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bộ Công an (Ảnh: VGP)

Cũng trong dịp này, Bộ Công an vừa công bố, triển khai quyết định về công tác nhân sự tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và Cục Đào tạo. Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo tới dự và trao quyết định.

Theo đó, điều động Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đề nghị, trên cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập không ngừng, giữ gìn phẩm chất lối sống, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường; phát huy truyền thống đoàn kết, cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Được biết, tân Phó Cục trưởng, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn được đào tạo cơ bản, đã có 17 năm công tác tại Cục Đào tạo. Sau đó, ông Tuấn được lãnh đạo Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-cong-an-bo-quoc-phong-bo-nhiem-nhan-su-lanh-dao-moi-106360.html