Bộ Công an coi trọng tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng

Chiều 4/8, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023.

Chủ trì và điều hành Hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Kiểm toán Nhà nước; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tham dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định, với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi thách thức, khắc phục mọi khó khăn các thành viên trong Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương (Khối thi đua) đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tới Hội nghị, đại diện khối thi đua các bộ, ngành nội chính trung ương đã đánh giá cao việc chủ động thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương phát động, tạo khí thế mới, tinh thần mới, động viên toàn lực lượng CAND.

Cụ thể, với mục tiêu giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” gắn với thực hiện phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND và chủ động thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương phát động, tạo khí thế mới, tinh thần mới, động viên toàn lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đáng chú ý, thực hiện phương châm “An ninh chủ động”, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo từ xa, từ sớm, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương có những giải pháp chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia; tăng cường công tác an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước; tập trung đấu tranh, xử lý, giải quyết nhanh, có hiệu quả vụ việc phức tạp về an ninh, đặc biệt là hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga’’ tại Đắk Lắk; số đối tượng cực đoan, chống đối là người Khmer có hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, viết bài xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự…

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã tập trung lực lượng, chủ động nhận diện, đấu tranh với tội phạm một cách bài bản, có chiều sâu, mang tính điển hình; điều tra, làm rõ hàng vạn vụ phạm tội, tỷ lệ điều tra khám phá vượt 7,66%; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước; phát huy tốt vai trò thường trực, tiên phong, đi đầu, quyết liệt thực hiện hiệu quả, tiến độ các nhiệm vụ được giao trong Đề án số 06 của Chính phủ; quyết liệt tham mưu, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông (nồng độ cồn, ma túy, quá tải, cơi nới thành thùng xe, vi phạm tốc độ). Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quy định, quy chuẩn, thẩm định, nghiệm thu về PCCC và cứu nạn cứu hộ; kịp thời dập tắt tại chỗ 881 vụ cháy, cứu được 566 người…

Đặc biệt, Bộ Công an tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 phê duyệt Đề án tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025, tạo điểm nhấn nâng cao trách nhiệm Công an các đơn vị địa phương, xác định công tác xây dựng gương điển hình tiêu biểu là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa then chốt thúc đẩy phong trào thi đua, qua đó đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ, không quản ngại nguy hiểm, chấp nhận hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sẵn sàng lao vào biển lửa, dòng nước lũ cứu người và tài sản... Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, 7 tập thể, 1 cá nhân đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ; hơn 600 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương các loại, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng, biểu dương.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối như Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã phát biểu đóng góp ý kiến về công tác thi đua khen thưởng, về những khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục.

Là một trong 8 đơn vị nằm trong khối thi đua, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhất trí với nội dung báo cáo của Hội nghị.

Thứ trưởng khẳng định, trong công tác thi đua khen thưởng, Bộ Công an coi trọng tính tiền phong gương mẫu đi đầu. “Chúng tôi đi đầu trong việc thực hiện tổ chức bộ máy biên chế và sắp xếp hệ thống tổ chức lại bộ máy biên chế bên trong”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chiến lược chuyển đổi số quốc gia cũng được Bộ Công an thực hiện rất tốt. Hệ thống không những chỉ phục vụ cho công an trong công tác chỉ huy, chỉ đạo quản lý điều hành, quản lý dân cư, quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà Bộ Công an còn giúp cho 18 bộ, ngành, địa phương kết nối với thông số sạch. Một trong điểm đáng lưu tâm nữa là Bộ Công an đã thực hiện tốt nội dung về phòng chống tham nhũng. Bộ Công an đã phối hợp cùng Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước để đưa ra nhiều giải pháp trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Hiện nay tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp nhưng tình hình an ninh chính trị trong nước vẫn giữ vững, ổn định.

Phạm Huyền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/bo-cong-an-coi-trong-tinh-tien-phong-guong-mau-di-dau-trong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-i702735/