Bộ Công an: Đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc tang Chủ tịch nước

Bộ trưởng Công an đề nghị lực lượng chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngày 25-9, Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Bộ Công an yêu cầu lực lượng đảm bảo tuyệt đối an ninh lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: BCA

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết lực lượng CAND đã tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Đến nay tổ chức bộ máy từ Bộ đến Công an các địa phương cơ bản ổn định, bước đầu đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT) được bảo đảm, nhất là trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà lực lượng đạt được, đồng thời yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trước mắt, Bộ trưởng đề nghị lực lượng chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động lễ quốc tang Chủ tịch nước theo chỉ đạo của Bộ về phân công nhiệm vụ bảo đảm ANTT lễ quốc tang.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai tổ chức bộ máy mới… Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, sự kiện chính trị, kỷ niệm lớn của đất nước. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin quốc gia, kiểm soát thông tin, ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, kích động; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng…

Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc Giám đốc công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn; trực tiếp chịu trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết ổn định ngay tại các cơ sở các vụ việc phức tạp về ANTT nổi lên được dư luận quan tâm, không để phức tạp kéo dài thành điểm nóng về ANTT…

Tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các cao điểm chuyên đề về đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy…

Tăng cường công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tội phạm; tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong khắc phục các sự cố, thiên tai, dịch bệnh.

Trong quý III-2018, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 10.432 vụ phạm pháp hình sự, bắt 20.061 đối tượng, triệt phá 610 băng nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.904 vụ với 9.106 đối tượng cờ bạc; phát hiện 5.831 vụ, bắt 8.549 đối tượng, thu giữ 367,37 kg heroin, 190,03 kg và 306.076 viên ma túy tổng hợp, 344,22 kg cần sa; phát hiện 97 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bắt 152 đối tượng, thu 120 khẩu súng các loại, 8.167 viên đạn, 1.417 kíp nổ, 320,3 kg thuốc nổ, 161 vũ khí thô sơ, 381 công cụ hỗ trợ.

Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017; đã kiểm tra, xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 659 tỉ đồng, tạm giữ 164.984 phương tiện…

T.PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-dam-bao-tuyet-doi-an-ninh-quoc-tang-chu-tich-nuoc-794788.html