Bộ Công an điều tra vụ 3 người bị sát hại ở Bình Dương

Đến 15h ngày 24.4, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra vụ thảm án làm một người phụ nữ cùng con gái và cháu ngoại tử vong tại Bình Dương.

 Công an phong tỏa các khu vực xung quanh để khám nghiệm điều tra.

Công an phong tỏa các khu vực xung quanh để khám nghiệm điều tra.

Vụ án được phát hiện khoảng 7h sáng cùng ngày tại căn nhà ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Danh tính nạn nhân được xác định bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), T.T.Q.N (17 tuổi, con gái bà Cúc) và bé gái N.T.B.N (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra. Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an, phối hợp với công an tỉnh Bình Dương điều tra phá án.

Đến 15h cùng ngày, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Trên người 3 nạn nhân đều có vết thương chảy máu. Căn nhà xảy ra vụ án cách sông Đồng Nai khoảng 100m. Gần hiện trường có bến thủy nội địa bốc dỡ cát, đá. Người dân tại đây nói, đêm xảy ra vụ án, có nhiều tiếng chó sủa bất thường, cổng nhà bị khóa, phải phá khóa để vào bên trong.

Được biết, bà Cúc bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ ở với con gái. Con gái bà Cúc lấy chồng ở gần đó. Đêm xảy ra vụ việc, do bố mẹ đi làm nên cháu N đã qua ngủ với bà ngoại. Vụ việc được phát hiện khi con gái của bà Cúc đi làm ca đêm trở về.

Căn nhà xảy ra ra vụ án.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-dieu-tra-vu-3-nguoi-bi-sat-hai-o-binh-duong-729700.ldo