Bộ Công an gửi thư khen vụ bắt 2 tên cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương gửi thư khen ngợi các lực lượng công an đã phối hợp điều tra thành công vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Trong thư khen, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, ngày 7/2 (mùng 3 Tết), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) và Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định).

Đây là 2 kẻ đã dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), cướp hơn 2 tỷ đồng vào hồi 6h40 ngày 7/2.

Theo Thứ trưởng Vương, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Nguyễn Vũ Hoàng Nam (trái) và Trần Tuấn Anh

Thành tích này đã tạo hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị nói trên. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa để đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Như tin đã đưa, vào sáng mùng 3 Tết (7/2) vừa qua, Nam cùng đối tượng Tuấn Anh dùng súng, dao tấn công 3 nhân viên tại trạm thu phí Dầu Giây, ở huyện Thống Nhất, cướp hơn 2,2 tỷ đồng.

1 ngày sau khi gây án, 2 nghi can đã bị trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ tại khu vực Ga Sài Gòn khi đang chia nhau tiền cướp được và tiếp tục lên kế hoạch trốn chạy.

Sau khi cướp tiền, 2 nghi can cùng bỏ trốn bằng xe máy, được khoảng 3km thì Trần Tuấn Anh ngã xuống đường bị thương ở chân nên nằm lại bên đường tàu cách hiện trường vài km.

Riêng Nguyễn Vũ Hoàng Nam đưa xe máy đến gửi tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, rồi đến TP HCM thuê phòng trọ. Tại đây, Nam gọi điện cho Trần Tuấn Anh bắt taxi lên gặp nhau để chia tiền, đồng thời nghe ngóng tình hình để tiếp tục bỏ trốn. Trong lúc bọn chúng đang chia tiền, đã bị trinh sát mật phục tóm gọn.

Theo Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), Trần Tuấn Anh từng được tuyển dụng vào đào tạo và làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc từ ngày 5/1/2015, tuy nhiên đã nghỉ việc từ ngày 18/3/2018.

Còn nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam được tuyển dụng vào đào tạo và làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao từ ngày 14/3/2015 nhưng nghỉ việc từ ngày 20/1/2019.

Trước khi nghỉ việc, Nguyễn Vũ Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc.

Sau khi xảy ra sự việc trên, đơn vị này đã thực hiện công tác trấn an tinh thần của nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường để đảm bảo hoạt động trên cao tốc diễn ra bình thường.

Về quy trình tổ chức thu và giao nhận tiền, một lãnh đạo VEC E nói, trong việc đảm bảo an toàn cho trạm, đơn vị sẽ có kế hoạch thay đổi lại quy trình thu và giao nhận tiền, đồng thời tăng cường các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bo-cong-an-gui-thu-khen-vu-bat-2-ten-cuop-22-ty-dong-tai-tram-thu-phi-dau-giay-266388.htm