Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sáng 8-11, Bộ Công an (CAND) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (NPLVN) và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Hà

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Tổng thành tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh BĐBP; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thanh Bắc…

Theo báo cáo tại buổi lễ, từ 2013 đến nay, 100% các đơn vị CAND các cấp có tủ sách pháp luật và tổ chức 4.646 hội nghị pháp luật, nghiệp vụ cho 614.271 lượt cán bộ, chiến sĩ; mở 2.601 lớp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho 149.003 lượt cán bộ, chiến sĩ. Phát động 512 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 2 triệu người tham gia…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua lực lượng CAND luôn coi trọng ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc của ngày Pháp luật Việt Nam (NPLVN). NPLVN đã được triển khai thực hiện có hiệu quả và trở thành ngày thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, có sức lan tỏa đặc biệt trong lực lượng CAND, được Công an các đơn vị từ trung ương đến địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nề nếp, với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Viết Hà

“NPLVN còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức kỷ cương, kỷ luật, năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Viết Hà

Để tích cực, phát huy ý nghĩa thiết thực của công tác phổ biến, truyền truyền, giáo dục pháp luật, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Lãnh đạo CAND các cấp cần quan tâm hơn nữa việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp biên chế đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến đảm bảo an ninh, trật tự, để Hiến pháp, pháp luật trở thành cơ sở, công cụ, chỗ dựa vững chắc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

“Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thêm.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-cong-an-mit-tinh-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam/