Bộ Công an tập trung trấn áp tội phạm buôn người

Trong các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022, Bộ Công an sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người.

Mới đây, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8/2022 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8/2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tổ chức nhiều hoạt động dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022) mang đậm ý nghĩa, thiết thực. Tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án được tập trung triển khai hiệu quả.

Trung tướng Tô Ân Xô tại Hội nghị.

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án...

Tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ công tác trong triển khai Đề án 6 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các mặt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng; đối ngoại; công tác cán bộ; xây dựng pháp luật; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; giáo dục, đào tạo; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; hậu cần, tài chính được đảm bảo...

Kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông được siết chặt. Nhiều tấm gương tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân dũng cảm, hy sinh, không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ngợi khen, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người Công an nhân dân.

Trong tháng 8/2022, lực lượng Công an cả nước đã điều tra, khám phá 2.971 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 5.760 đối tượng, triệt phá 76 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 383 vụ, 1.987 đối tượng cờ bạc. Đã phát hiện 47 vụ, 86 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 328 vụ, 284 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Phát hiện, bắt 168 vụ, 377 đối tượng vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Đối với tội phạm ma túy, đã phát hiện 1.930 vụ, 3.027 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 31,65kg heroin, 195,86kg và 213.288 viên ma túy tổng hợp, 2,81kg cần sa.

Chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tập trung, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm; tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến tội phạm mua bán người, Công an các đơn vị, địa phương cần đấu tranh quyết liệt với tội phạm đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ giữa Việt Nam với các nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc.

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Quyết định 10695 của Bộ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Công an các đơn vị, địa phương rà soát, nhân rộng các phong trào, mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy đang hoạt động hiệu quả tại các địa phương; thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; làm tốt công tác đặc xá năm 2022 bảo đảm triển khai đúng, đầy đủ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước và phòng ngừa tiêu cực, sai phạm.

Xem thêm video: Bị bán sang Trung Quốc, cô gái 20 tuổi thành kẻ buôn người

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bo-cong-an-tap-trung-tran-ap-toi-pham-buon-nguoi-1745750.html