Bộ Công an: Thông tin ông Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Quang Tuấn tự tử là không chính xác

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác.

Chiều 30/6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim tự tử trong trại giam...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác. Hiện 2 bị can này đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật; tâm lý, tâm trạng của họ rất bình thường.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trả lời tại cuộc họp báo.

“Thông tin tự tử chúng tôi cũng rất bức xúc, vì ảnh hưởng đến quá trình điều tra", ông Nguyễn Văn Thành nói.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc hai bị can Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) có dấu hiệu nhận hối lộ trong vụ án Việt Á hay không, liệu hai ông này có bị thay đổi tội danh?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, mỗi bị can bị khởi tố một tội danh khác nhau. Nếu ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" thì ông Nguyễn Thanh Long là tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, ở đây, tội danh đã nói lên tính vụ lợi rồi, chỗ ông Nguyễn Thanh Long có yếu tố vụ lợi thì mới khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nam Yên

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-cong-an-thong-tin-ong-nguyen-thanh-long-va-nguyen-quang-tuan-tu-tu-la-khong-chinh-xac-d30871.html