Bộ Công an Trung Quốc lên tiếng về vụ bắt giữ 'sếp' Interpol

Cựu Chủ tịch Interpol Meng Hongwei (Mạnh Hoành Vĩ) bị điều tra vì nghi ngờ có hành vi nhận hối lộ cùng một số hành vi phạm pháp khác, phía Trung Quốc cho biết hôm nay, 8/10.

Ông Mạnh Hoành VĨ

Thành viên Hội đồng Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Bộ Công an Trung Quốc Zhao Kezhi hôm nay, 8/10, thông báo trong một cuộc họp rằng ông Mạnh Hoành Vĩ “bị nghi ngờ có hành vi nhận hối lộ cùng một số hành vi phạm pháp khác”.

“Ủy ban Giám sát Quốc gia hiện đang tiến hành một cuộc điều tra về hành vi của ông Mạnh”, trích thông báo của Bộ Công an.

Thông báo này nhấn mạnh vụ việc tham nhũng liên quan đến ông Mạnh Hoành Vĩ “phải được điều tra thật kĩ lưỡng”.

“Hành vi bị nghi là phạm pháp của ông Mạnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chúng ta chắc chắn phải rút ra kết luận và bài học.”

"Ông Mạnh đã chọn con đường sai trái và phải tự chịu trách nhiệm về việc này", ông Zhao Kezhi nhấn mạnh.

Trước đó, cuối ngày 7/10, chính quyền Trung Quốc chính thức xác nhận đang tạm giữ ông Mạnh Hoành Vĩ (64 tuổi) để điều tra, nhưng không công bố thông tin chi tiết.

Ông Mạnh đã không liên lạc với bất cứ ai kể từ khi rời Pháp để trở về Trung Quốc vào ngày 25/9.

Interpol đã gửi yêu cầu tới Bắc Kinh đề nghị làm rõ sự biến mất bí ẩn của ông Mạnh.

Chủ nhật, 7/10, Interpol nhận được đơn xin từ chức của ông Mạnh, và “lá đơn có hiệu lực ngay lập tức”.

Người thay thế vị trí Chủ tịch của ông Mạnh là ông Kim Jong-yang (người Hàn Quốc). Ông Kim sẽ nắm giữ chức vụ quyền Chủ tịch Interpol cho đến khi nhà lãnh đạo mới được bầu trong hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này, diễn ra tháng 11 tới tại Dubai.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bo-cong-an-trung-quoc-len-tieng-ve-vu-bat-giu-sep-interpol-1331757.tpo