Bộ Công an vào cuộc điều tra liên quan đến các dự án 'ma' của Alibaba

Bộ Công an làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai liên quan đến dự án 'ma' của Alibaba.

Nhân viên Công ty Alibaba mặc áo đỏ cản trở cơ quan chức năng cưỡng chế.

Nhân viên Công ty Alibaba mặc áo đỏ cản trở cơ quan chức năng cưỡng chế.

Chiều 29/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đoàn công tác của Bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh này và Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các "dự án" của Công ty CP địa ốc Aliababa tại thị xã Phú Mỹ. Bên cạnh đó tìm hiểu thu thập thông tin về vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ vừa qua.

Một diễn biến khác, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cũng khẳng định đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba lên Công an thị xã Phú Mỹ cũng như Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để yều cầu xem xét, xử lý những phát ngôn của ông Luyện như: "Học cái gì ra làm công an xã - Học ngu làm công an xã", "Học cái gì làm chủ tịch xã - học làm côn đồ..."

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên của Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản"trong vụ cưỡng chế khu đất nông nghiệp bị biến thành dự án bất động sản trái phép

Sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) tổ chức cưỡng chế khu đất nông nghiệp bị biến thành dự án bất động sản trái phép. Cụ thể khi tổ chức cưỡng chế, một đám đông khoảng 60-70 người đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Điển hình nhất là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo có dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” kích động, hò hét, chống đối bằng cách đập phá chiếc xe máy múc. Hiện Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh đã bị bắt và cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tại cơ quan điều tra, Trần Quốc Tĩnh khai khi đang ở trong khu đất thì nghe giọng của bạn nữ giống giọng của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh nói rằng "Xe đi vào khu đất của anh Lực không có giấy phép cũng như không có biên bản gì được phép múc đất trên đất của anh Lực hết. Đập xe hết cho chị". Sau đó, Tĩnh đã đập gương chiếu hậu, kính chắn gió và đèn chiếu hậu của xe múc, mục đích là để xe không thấy đường múc nữa. Theo Tĩnh thì Trinh là chuyên viên văn phòng luật của Công ty Alibaba.Vụ án này hiện đang được mở rộng điều tra.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi làm việc với Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn công tác của Bộ Công an đã đến làm việc với các cơ quan chức năng huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai để thu thập thêm thông tin các "dự án" liên quan đến Công ty Alibaba...

Yên Trang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-lien-quan-den-cac-du-an-ma-cua-alibaba-d425722.html