Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ ma túy dạt bờ biển

Sau khi người dân ven biển các tỉnh Quảng Nam, TT-Huế và Quảng Trị liên tiếp phát hiện, nhặt được số lượng lớn ma túy (nghi là ma túy đá và heroin) có in hình và chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển, ngày 3-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã cử 3 tổ công tác trực tiếp vào các địa phương trên để điều tra.

Sau khi người dân ven biển các tỉnh Quảng Nam, TT-Huế và Quảng Trị liên tiếp phát hiện, nhặt được số lượng lớn ma túy (nghi là ma túy đá và heroin) có in hình và chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển, ngày 3-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã cử 3 tổ công tác trực tiếp vào các địa phương trên để điều tra.

7kg chất tinh thể màu trắng nghi ma túy đá được vớt tại bờ biển Quảng Trị.

7kg chất tinh thể màu trắng nghi ma túy đá được vớt tại bờ biển Quảng Trị.

Hàng chục bánh ma túy tiếp tục dạt bờ

Đáng chú ý, 21 bánh heroin được người dân tỉnh TT-Huế phát hiện vào sáng 3-12 cũng có hình dáng giống nhau về vỏ bao bọc bên ngoài với 25 bánh heroin được người dân xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phát hiện vào ngày 30-11-2019. Còn những gói ma túy đá được người dân phát hiện tại bờ biển tỉnh TT-Huế ngày 1-12 và tại bờ biển tỉnh Quảng Trị vào ngày 2-12 giống nhau về hình dáng vỏ bao bọc bên ngoài.

Khoảng 4 giờ ngày 3-12, ông Hồ Văn Lộc (trú thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, H. Quảng Điền, TT-Huế) ra bờ biển nhặt ve chai thì phát hiện 1 can nhựa màu xanh. Do tò mò, ông Lộc đã mở chiếc can nhựa này ra thì phát hiện bên trong có nhiều bánh hình chữ nhật màu vàng đậm được bọc kín bằng ni-lông trắng, bên trên có in nhiều chữ Trung Quốc và hình 2 con sư tử. Ngay sau đó, ông Lộc trình báo sự việc với Đồn BP Phong Hải (BCH BĐBP TT-Huế). Nhận được tin báo, lực lượng Đồn BP Phong Hải đã mời ông Lộc đến làm việc và tiếp nhận tất cả 21 bánh với tổng trọng lượng 7kg chứa trong can nhựa nói trên. Sáng cùng ngày, BCH BĐBP TT-Huế đã cử lực lượng về phối hợp Đồn BP Phong Hải để tiếp nhận số lượng lớn bánh ma túy được người dân địa phương phát hiện dọc bờ biển.

“Qua kiểm tra, lực lượng đơn vị phát hiện trên thành can nhựa có nhiều hàu vẹm bám ken đặc chứng tỏ can nhựa này đã trôi dạt trên biển trong thời gian khoảng 1 năm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi khẳng định số bánh chứa trong can nhựa trên đều là ma túy, tuy nhiên vẫn phải lấy mẫu để tiến hành trưng cầu giám định đúng theo quy định pháp luật”, Đại tá Hoàng Thanh Phong- Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP TT-Huế, cho hay.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 1-12, ông Nguyễn Hồng (trú thôn Hải Đông, xã Phong Hải, H. Phong Điền, TT-Huế) đi nhặt ve chai dọc bờ biển thôn Hải Đông thì phát hiện 8 gói ni-lông màu vàng, xanh bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển. Tưởng là những túi trà, ông Hồng mở ra xem thì thấy bên trong các túi này chứa chất tinh thể màu trắng nên báo sự việc đến Đồn BP Phong Hải. Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện các túi trên có nhãn mác in chữ Trung Quốc, bên trong có nhiều túi ni-lông trong suốt ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy đá với tổng trọng lượng 7,8kg.

Hiện BCH BĐBP TT-Huế đã thông báo đến 6 Đồn Biên phòng và Hải Đội 2 tăng cường công tác tuần tra và tuyên truyền đến người dân sinh sống vùng ven biển, nếu phát hiện các vật nghi ma túy thì cần trình báo và giao nộp cho lực lượng biên phòng gần nhất để được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

21 bánh heroin trong can nhựa màu xanh dạt vào bờ biển xã Quảng Ngạn vào sáng 3-12.

Cần sớm điều tra, làm rõ nguồn gốc

Sáng 3-12, chúng tôi về vùng ven biển Gio Linh và Triệu Phong (Quảng Trị), nhiều người dân hai bờ bắc nam Cửa Việt không ngừng bàn tán, xôn xao về thùng nhựa chứa nhiều gói ni-lông nghi ma túy dạt vào bờ xã Gio Hải (H. Gio Linh) vào chiều 2-12. Họ xâu chuỗi, kết nối thông tin ở 2 vụ nghi ma túy trôi dạt tại Quảng Nam và TT- Huế để tìm một lời giải về nguồn gốc số ma túy đó từ đâu ra.

Vào khoảng 15 giờ ngày 2-12-2019, anh Phan Văn Sáu (29 tuổi, trú Gio Hải) ra bờ biển xã mình, địa bàn giáp Cửa Việt thì phát hiện một thùng nhựa do sóng đánh dạt vào. Nhặt lên cũng khá nặng tay, anh Sáu lắc nhẹ thì cảm nhận bên trong có nhiều gói đồ. Cảm thấy rất lạ, anh Sáu liên tưởng đến vụ việc người dân TT-Huế và Quảng Nam nhặt được nhiều bịch nghi ma túy nên liền báo với Đồn BP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt và CAX Gio Hải. Lực lượng chức năng ngay lập tức ra hiện trường và tiếp nhận, đưa chiếc thùng nhựa về Đồn biên phòng. Khi mở kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 gói ni-lông, tựa như những gói trà lớn, ngoài vỏ có nhiều chữ Trung Quốc. Khi bóc gói, bên trong đều chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá, tổng trọng lượng 7kg.

Đại tá Lê Văn Phương- Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị, cho biết: Lực lượng chức năng đã khẩn trương lấy mẫu ở các gói nghi ma túy để đem đi kiểm tra, giám định. Hiện 4 Đồn BP tuyến biển Quảng Trị cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng tuần tra, bám sát địa bàn và nắm thông tin trong nhân dân. CA các xã ven biển, thị trấn dọc từ huyện Vĩnh Linh, Gio Linh vào đến Triệu Phong cũng thực hiện tăng cường tuần tra, bám địa bàn.

“Đang có gió mùa Đông Bắc, nhiều rác, chai, lọ thường bị đẩy về bờ. Chiếc thùng nhựa trắng đó chắc từ phía trên bị đẩy xuống dưới vùng biển ni, chứ hiếm khi ngoài khơi đẩy vô hay từ phía trong ra được”, người dân hồ nghi về đường đi của những bịch hàng nghi ma túy. Một điều khiến nhiều người băn khoăn hơn nữa là chiếc thùng này chưa có nhiều rong xanh, hàu, hà đeo bám, sinh trưởng như can nhựa chứa đầy chất bột nghi heroin được phát hiện tại Quảng Nam.

Trước ngồn ngộn câu hỏi, nghi vấn chưa có đáp án thì người dân hay được thông tin Bộ CA vào cuộc điều tra các vụ việc ma túy dạt vào bờ biển miền Trung trong đó có Quảng Trị đã phần nào khiến họ được trấn an. “Hy vọng Bộ CA và các lực lượng liên quan sớm vén được “bí ẩn” đường đi của những bịch nghi ma túy ni, không thì thấp thỏm, nơm nớp lắm”, chị Hà Thị Lan bày tỏ.

Liệu có liên quan gì đến những gói nghi ma túy đá được nhặt ở bờ biển TT-Huế hay hàng chục bánh nghi heroin ở Quảng Nam? Nhưng trước hết, có thể thấy việc xuất hiện số lượng hàng khủng nghi ma túy “lênh đênh” trên biển chứng tỏ tình hình tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp. ngoài tưởng tượng của người dân.

H.LAN - B.HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216956_bo-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-vu-ma-tuy-dat-bo-bien.aspx