Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào: Triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam – Lào

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 3-4 tại tỉnh Nghệ An, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ An ninh Lào và các lực lượng liên quan tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Thượng tướng Lê Quý Vương- Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck- Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan thuộc Công an 10 tỉnh biên giới Việt Nam- Lào.

Những năm qua, do tác động của tình hình tội phạm ma túy thế giới và khu vực, nhất là tại khu vực "Tam giác vàng" ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặc biệt là mua bán, vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Pô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn của nước bạn Lào và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sơn La của Việt Nam.

Xuất phát từ tình hình phức tạp về ma túy, những năm qua, hai nước Việt Nam - Lào đã tích cực phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới hai nước, từ đó đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Thực hiện biên bản ghi nhớ về PCTPMT lần thứ 11, lực lượng PCMT 10 tỉnh biên giới Việt Nam - Lào đã tổ chức 255 đợt tuần tra song phương dọc biên giới với 3.460 lượt cán bộ tham gia; triệt phá 17 tụ điểm phức tạp, xác lập, tổ chức đấu tranh thành công 98 chuyên án, bắt giữ 4.254 vụ, 5.768 đối tượng. Thu giữ 496,91 kg heroin; 117,23 kg thuốc phiện; 6,4 kg cần sa; 3,99 kg ketamin; 584 kg và 560.335 viên MTTH cùng nhiều phương tiện tài sản khác.

Riêng 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 1.955 vụ, 2.441 đối tượng, thu giữ 153 kg heroin; 71,2 kg thuốc phiện; 6,4 kg cần sa; 214,4 kg MTTH và 231.790 viên MTTH. Có được kết quả trên là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, thường xuyên có sự trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, điều tra, bóc gỡ các đường dây phạm tội ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã thống nhất mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thời gian diễn ra từ ngày 15-4 - 15-7-2019, đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới hai nước, phối hợp điều tra, bắt giữ, dẫn giải đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã cũng như thu giữ, trao đổi vật chứng và các tài liệu liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck- Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào khẳng định, phát huy tinh thần quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, các lực lượng chức năng của nước Lào sẽ tích cực hợp tác chặt chẽ, thực hiện các nội dung của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy mà hai bên thống nhất. Đặc biệt, sẽ tăng cường hoạt động tuần tra song phương, thiết lập các trạm kiểm soát tại khu vực cửa khẩu giáp biên và thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng chức năng hai bên nhằm từng bước kiềm chế tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới hai nước.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương mong rằng lãnh đạo Bộ An ninh Lào sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ An ninh Lào và Công an các đơn vị địa phương Lào giáp Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan và Công an các địa phương Việt Nam giáp Lào để quản lý chặt chẽ các khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, đối tượng phạm tội ma túy. Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cũng như tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam- Lào anh em nói chung và giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào nói riêng, Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng mối quan hệ hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy sẽ được nâng lên tầm cao mới, và đạt hiệu quả cao hơn,vì mục tiêu chung là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tệ nạn ma túy và hoạt động phạm tội ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

N.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204346_bo-cong-an-viet-nam-bo-an-ninh-lao-trien-khai-ke-hoach-mo-dot-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-ma-tuy-tuyen-bien-gioi-viet-nam-lao.aspx